Việt Nam lần đầu tổ chức chung kết thế giới game Liên Quân Mobile

Vòng thi chung kết thế giới môn thể thao điện tử Liên Quân Mobile lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 27/6, tổng trị giá giải thưởng gần 12 tỉ đồng.

 Giải đấu sẽ diễn ra trong hai ngày 13 - 14/7. Ảnh: AWC

Giải đấu sẽ diễn ra trong hai ngày 13 - 14/7. Ảnh: AWC

Theo thông tin được ban tổ chức công bố ngày 17/6, trận bán kết và chung kết giải đấu thể thao điện tử Liên Quân Mobile (AWC 2019 - Arena of Valor World Cup) sẽ diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng trong hai ngày 13 - 14/7/2019.

12 đội tuyển Liên Quân xuất sắc nhất thế giới tới từ 9 khu vực được chia làm 2 bảng và sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt để chọn ra 4 đội tuyển đứng đầu mỗi bảng bước tiếp vào vòng Knock-out.

Chủ nhà Việt Nam sẽ có 2 đại diện tham dự gồm 2 đội tuyển là Việt Nam (nòng cốt là Team Flash) và đội Việt Nam Wildcard (nòng cốt là Box Gaming).

Nếu như đội tuyển Việt Nam Wildcard nằm ở bảng A được đánh giá là tương đối dễ thở thì ở bảng B, đội Việt Nam đã rơi vào bảng “tử thần”.

Cả 5 đối thủ của đội chủ nhà đều đã từng lên ngôi vô địch tại một giải đấu Liên Quân quốc tế và đặc biệt, Thái Lan, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa và Hàn Quốc chính là 4 đội tuyển mạnh nhất tại kỳ AWC diễn ra cách đây 1 năm tại Mỹ.

Tại AWC 2019, ban tổ chức sẽ mở bán vé thêm hình thức online để phục vụ nhu cầu của khán giả toàn quốc từ ngày 18/6.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/viet-nam-lan-dau-to-chuc-chung-ket-the-gioi-game-lien-quan-mobile-164913.html