Nhiều giới chức trách Anh đánh giá cao sự cần thiết của dự án 'Dòng chảy phương Bắc-2'

Theo Đại sứ Nga tại Vương quốc Anh - Andrey Kelin, nhiều giới chức trách Anh đánh giá cao sự cần thiết của dự án đường ống dẫn khí đốt 'Dòng chảy phương Bắc-2' đối với khu vực châu Âu.

Theo ông Andrey Kelin, Anh vẫn chưa đưa ra bất kỳ quan điểm chính thức nào liên quan đến dự án “Dòng chảy phương Bắc-2”, song hiện không có quan điểm tiêu cực nào tồn tại. Nhiều chính trị gia Anh và châu Âu đã bắt đầu đánh giá cao sự cần thiết của việc khai thác khí đốt tự nhiên, trong bối cảnh xu hướng dần chuyển sang sử dụng toàn bộ năng lượng xanh, hướng tới bảo vệ môi trường.

Nhiều giới chức trách Anh đánh giá cao sự cần thiết của dự án đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc-2” đối với khu vực châu Âu (Ảnh: France 24).

Nhiều giới chức trách Anh đánh giá cao sự cần thiết của dự án đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc-2” đối với khu vực châu Âu (Ảnh: France 24).

Trên thực tế, để làm được điều này, các quốc gia cần nỗ lực giải quyết tối ưu hóa các đường ống dẫn khí đốt, tăng nguồn cung cấp, đặc biệt là tài nguyên khí đốt.

Bên cạnh đó, ông Andrey Kelin cũng lên tiếng bác bỏ thông tin nhiều chính trị gia Anh cáo buộc Nga đang tác động khiến giá khí đốt tăng. Ông cho biết thêm trong tương lai gần, chính quyền Anh sẽ công bố các báo cáo phân tích nhận định Nga đã tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của mình về đường ống cung cấp khí đốt cho châu Âu và phân tích lý do tăng giá.

Trước đó vào đầu tháng này (10/9), Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng Nga Gazprom, Alexay Miller đã thông báo việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc-2” đã hoàn thành, dự kiến có thể cung cấp cho châu Âu 5,6 tỷ mét khối khí đốt ngay trong năm 2021./.

CTV Mỹ Linh/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhieu-gioi-chuc-trach-anh-danh-gia-cao-su-can-thiet-cua-du-an-dong-chay-phuong-bac-2-893326.vov