Việt Nam lần đầu đăng cai Lễ hội Bonsai – Suiseki Châu Á

Gần 1.000 tác phẩm nghệ thuật sinh vật cảnh đến từ 40 tỉnh, thành trong nước và một số nước trong khu vực châu Á được trưng bày tại Khu du lịch Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội Bonsai & Suiseki châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15 được khai mạc vào sáng nay (15/11), tại Khu du lịch Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện mang tầm quốc tế của ngành Bonsai cây cảnh. Với chủ đề 'Nghệ thuật Bonsai – Nơi hội tụ của tình bạn và sự hòa hợp', lễ hội quy tụ gần 1.000 tác phẩm nghệ thuật sinh vật cảnh từ 40 tỉnh, thành trong nước và một số nước trong khu vực. Các tác phẩm đa dạng chủng loại, được tạo hình độc đáo, đầy tính nghệ thuật, thể hiện nét tài hoa của các nghệ nhân Bonsai cây cảnh và Suiseki đá cảnh. Trong đó nhiều nghệ nhân trẻ của Việt Nam đã cho thấy trình độ kỹ thuật cao với những tác phẩm đặc sắc được đánh giá cao của Hội đồng Bonsai & Suiseki Châu Á – Thái Bình Dương.Nghệ nhân Lê Phi Công – TP Cần Thơ: Cây này thì quá trình mua tới nay được 4 năm rồi, trong quá trình chăm sóc thì cũng đam mê, mày mò với sự chưa sẻ của anh em mới được như hôm nay. Được giải này thì thấy rất là danh dự, hướng tới sẽ làm thêm nhiều tác phảm nữa để chia sẻ với anh em.Nghệ nhân Đoàn Giàu: Đây là 1 cái sân chơi rất là tốt để anh em tập trung về để mà giao lưu, trao đổi kiến thức và cũng để trao đổi những cái gì đẹp ở bộ môn này. Nhưng bộ môn này là bộ môn nhân văn và đem lại cái niềm vui thú cho anh em. Ông Trương Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam: Chúng ta đầy đủ nhân lực, vật lực, tài lực để họi nhập thế giới trong lĩnh vực Bonsai. Là những thông điệp để chúng ta gửi đến các bạn bè khắp các nơi trên thế giới rằng, Việt Nam là 1 đất nước yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng chung tay góp sức để cuộc sống xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn.

Lễ hội bonsai không chỉ là dịp để công chúng chiêm ngưỡng, thưởng thức những tác phẩm bonsai và suiseki, mà còn là dịp ngành sinh vật cảnh Việt Nam gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác kỹ thuật, tạo điều kiện phát triển kinh tế sinh vật cảnh bằng việc nâng cao giá trị gia tăng.

Lễ hội Bonsai & Suiseki châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, luân phiên tại một số quốc gia – vùng lãnh thổ trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia…Đây là lần đầu tiên lễ hội được diễn ra tại Việt Nam.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/viet-nam-lan-dau-dang-cai-le-hoi-bonsai-suiseki-chau-a