Việt Nam lần đầu đăng cai 2 môn thi Army Games 2021

Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021 không chỉ diễn ra ở Nga, mà sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam, với 2 môn thi đấu.

Theo giới truyền thông Nga, giới chức lãnh đạo Quân đội Việt Nam và Nga đang thảo luận kế hoạch tổ chức các môn thi tại Việt Nam trong khuôn khổ giải thi đấu thể thao quân sự quốc tế mang tên "Hội thao Quân sự Quốc tế 2021" (tức Army Games 2021).

Theo đó, lần đầu tiên trong lịch sử của Army Games, Việt Nam sẽ chính thức đăng cai tổ chức hai môn thi là cứu hộ - cứu nạn và bảng 2 của môn bắn tỉa dành cho các nước thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Hội thao Quân sự Quốc tế 2021.
Nguồn tin nêu rõ, Bộ Quốc phòng Nga và Việt Nam hiện đang bàn bạc và phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị và tổ chức cuộc thi.

Chiều 3/2, tại hai đầu cầu Hà Nội và Moscow đã diễn ra cuộc trao đổi trực tuyến về các môn thi Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021, giữa các quan chức lãnh đạo của các cơ quan phụ trách công tác huấn luyện của quân đội hai bên.

Thiếu tướng Trần Văn Ba chủ trì buổi trao đổi tại đầu cầu Hà Nội.

Thiếu tướng Trần Văn Ba chủ trì buổi trao đổi tại đầu cầu Hà Nội.

Phía Việt Nam do Thiếu tướng Trần Văn Ba, Phó cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu làm trưởng đoàn. Về phía Bộ Quốc phòng Nga do Chuẩn Đô đốc Subbotin Andrey Nikolaevich, Phó tổng cục trưởng Tổng cục 12 - trưởng đoàn môn thi cứu hộ cứu nạn (CH-CN) và Đại tá Radchenko Andrey Vladimirovich, Phó cục trưởng Cục Quân huấn, Lực lượng Lục quân LB Nga - trưởng đoàn môn thi bắn tỉa.
Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Văn Ba cho biết, Việt Nam đăng cai tổ chức 2 môn thi là cứu hộ cứu nạn (CH-CN) và bảng 2 môn bắn tỉa dành cho các nước thuộc châu Á-Thái Bình Dương trong khuôn khổ Army Games 2021. Phía Việt Nam cơ bản nhất trí với nội dung 2 môn thi do phía Nga cung cấp.

Thiếu tướng Trần Văn Ba đề nghị Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sớm cử chuyên gia sang khảo sát địa điểm để tư vấn hỗ trợ kỹ thuật về chuẩn bị thao trường; đề nghị Bộ Quốc phòng Nga chủ trì thông báo mời các nước tham gia và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Việt Nam làm công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc thi.

Nhất trí với đề nghị của Thiếu tướng Trần Văn Ba, Chuẩn Đô đốc Subbotin Andrei Nikolaievich và Đại tá Radchenko khẳng định, Nga sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để tổ chức hai môn thi này.

Bộ Quốc phòng Nga tin tưởng Việt Nam tổ chức thành công 2 môn thi trên trong khuôn khổ Army Games 2021, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Đội tuyển Tank biathlon Việt Nam đã chức vô địch nhóm 2 tại Army Games 2020

Được biết, đoàn thể thao Quân đội Nhân dân (QĐND) đã 3 lần tham dự Hội thao Quân sự Quốc tế 2021 và đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, thành tích được nâng cao dần lên theo từng năm.

Đặc biệt, tại Army Games 2020, đoàn thể thao QĐND Việt Nam đã thi đấu đầy tự tin và đạt được nhiều thành tích xuất sắc, vượt mục tiêu đề ra.

Nổi bật là Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và giành Huy chương Vàng của Nhóm 2 cuộc thi “Xe tăng hành tiến” (Tank biathlon). Điều này đồng nghĩa với việc Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam chính thức “thăng hạng” lên bảng 1, và sẽ cùng tranh tài với các đội tuyển mạnh của Nga, Belarus, Trung Quốc,… tại kỳ hội thao năm 2021.

Bên cạnh đó, các đội tuyển: Công binh, Cứu hộ - Cứu nạn cũng thi đấu xuất sắc và bảo vệ thành công Huy chương Đồng. Đặc biệt, tuy mới lần đầu tiên tham gia Army Games, nhưng Đội tuyển Thông tin liên lạc đã gây ấn tượng mạnh khi kết thúc ở vị trí thứ ba chung cuộc, giành Huy chương Đồng cuộc thi “Kỹ năng thuần thục” của Bộ đội thông tin.

Đội tuyển Bắn tỉa, mặc dù phải thi đấu với các đối thủ mạnh và có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng đã chứng tỏ bản lĩnh của các xạ thủ QĐND Việt Nam khi lọt vào Nhóm A1 - nhóm bốn đội mạnh nhất cuộc thi “Ranh giới xạ thủ”.

Với những nỗ lực, quyết tâm lớn, các đội tuyển: Bếp dã chiến, Hóa học, Quân y, Pháo binh, Huấn luyện chó nghiệp vụ, Bầu trời quang đãng đều thi đấu hết mình và đạt những thành tích khả quan.

Cùng với những màn tranh tài kịch tính trên thao trường, Đoàn QĐND Việt Nam còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế thông qua các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật.

Chiều 3/2, tại hai đầu cầu Hà Nội và Moscow đã diễn ra cuộc trao đổi trực tuyến về các môn thi Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021.
Phía Việt Nam do Thiếu tướng Trần Văn Ba, Phó cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu làm trưởng đoàn. Về phía Bộ Quốc phòng Nga do Chuẩn Đô đốc Subbotin Andrey Nikolaevich, Phó tổng cục trưởng Tổng cục 12 làm trưởng đoàn phụ trách môn thi cứu hộ cứu nạn (CHCN) và Đại tá Radchenko Andrey Vladimirovich, Phó cục trưởng Cục Quân huấn, Lực lượng Lục quân LB Nga làm trưởng đoàn phụ trách môn thi bắn tỉa.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Văn Ba cho biết, Việt Nam đăng cai tổ chức 2 môn thi là cứu hộ cứu nạn (CHCN) và bảng 2 môn bắn tỉa dành cho các nước thuộc châu Á-Thái Bình Dương trong khuôn khổ Army Games 2021. Việt Nam cơ bản nhất trí với nội dung 2 môn thi do phía Nga cung cấp. Thiếu tướng Trần Văn Ba đề nghị Bộ Quốc phòng LB Nga sớm cử chuyên gia sang khảo sát địa điểm để tư vấn hỗ trợ kỹ thuật về chuẩn bị thao trường; đề nghị Bộ Quốc phòng LB Nga chủ trì thông báo mời các nước tham gia và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Việt Nam làm công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc thi…

Nhất trí với đề nghị của Thiếu tướng Trần Văn Ba, Chuẩn Đô đốc Subbotin Andrei Nikolaievich và Đại tá Radchenko khẳng định, Nga sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để tổ chức hai môn thi CHCN và bắn tỉa. Bộ Quốc phòng LB Nga tin tưởng Việt Nam tổ chức thành công 2 môn thi trên trong khuôn khổ Army Games 2021, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

(QĐND)

Huy Bình

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/quoc-phong-viet-nam/viet-nam-lan-dau-dang-cai-2-mon-thi-army-games-2021-3427069/