Việt Nam lần đầu có trường vào top 1.000 đại học tốt nhất thế giới của ARWU

Đại học Tôn Đức Thắng lọt vào top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới trên hệ thống xếp hạng Academic Ranking for World Universities (ARWU) năm 2019.

Trên bảng xếp hạng ARWU năm 2019 do Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) thực hiện, Đại học Tôn Đức Thắng lọt vào top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên một trường đại học của Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng này.

 Trường Tôn Đức Thắng vào top 1.000 đại học tốt nhất thế giới (ARWU 2019).

Trường Tôn Đức Thắng vào top 1.000 đại học tốt nhất thế giới (ARWU 2019).

Đứng đầu bảng xếp hạng ARWU 2019 là các trường đại học lừng danh như: Harvard (Mỹ), Stanford (Mỹ), Cambridge (Anh), Học viện công nghệ Massachusetts (MIT),...

Trong top 20 của bảng xếp hạng chủ yếu là các trường đến từ Mỹ.

ARWU là tên viết tắt của Academic Ranking of World Universities. Đây là bảng xếp hạng học thuật các trường đại học trên thế giới do Shanghai Jiao Tong University (Đại học Giao thông Thượng Hải) thực hiện với các tiêu chí xếp hạng đa dạng.

Từ năm 2009 đến nay, ARWU được quản lý bởi tổ chức ShanghaiRanking Consultancy.

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) là đại học công lập thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thành lập ngày 24/9/1997; đến nay TDTU trở thành đại học top 2 của Việt Nam và trên đường xác lập vị trí trong danh sách các đại học tốt nhất châu Á.

Văn Thuận

Nguồn VTC: https://vtc.vn/viet-nam-lan-dau-co-truong-vao-top-1000-dai-hoc-tot-nhat-the-gioi-d493036.html