Việt Nam lần đầu có nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Sáng nay 12/11, 467 đại biểu Quốc hội (97,08%) bỏ phiếu ủng hộ bà Nguyễn Thị Hồng làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, với 467/475 phiếu tán thành, bà Nguyễn Thị Hồng trở thành nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và là người thứ 15 giữ cương vị này. Ngân hàng Nhà nước thành lập từ năm 1951, tính đến nay đã có 14 Thống đốc, nhưng đều là nam giới.

Quốc hội trước đó thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng. Ông Hưng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Bà Nguyễn Thị Hồng là nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử Ngân hàng Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Hồng là nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử Ngân hàng Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh ngày 27/3/1968 tại Hà Nội, có bằng Thạc sĩ Kinh tế phát triển. Theo Ngân hàng Nhà nước, bà Hồng đã có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng và bắt đầu công tác ở Ngân hàng Nhà nước từ tháng 1/1991 tại Vụ Quản lý ngoại hối.

Gần 3 năm sau (tháng 11/1993), bà chuyển công tác sang Vụ Chính sách tiền tệ. Từ một chuyên viên, bà được bổ nhiệm làm phó trưởng phòng, rồi Trưởng phòng Cán cân thanh toán quốc tế (Vụ Chính sách tiền tệ), sau đó là phó vụ trưởng vụ này. Năm 2012, bà Hồng là Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ.

Năm 2014, bà Nguyễn Thị Hồng được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó thống đốc khi 46 tuổi và tại vị cho đến hiện tại.

Lan Hương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/viet-nam-lan-dau-co-nu-thong-doc-ngan-hang-nha-nuoc-ar580275.html