Việt Nam lần đầu có huy chương vàng Olympic Thiên văn học quốc tế

Một huy chương vàng, một bạc và hai đồng là thành tích mà Việt Nam giành được tại Cuộc thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế 2018.

Cuộc thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế 2018 có 38 nước tham gia với 46 đội, diễn ra từ ngày 3 đến 11/11. Các học sinh của Việt Nam đã đạt 4 huy chương, trong đó một giải vàng, một bạc và hai đồng.

Cụ thể, học sinh Trần Xuân Tùng (lớp 12 Lý 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành huy chương vàng. Học sinh Hồ Phi Dũng (lớp 11 Lý 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành huy chương bạc.

Học sinh Lê Trần Đạo và Nguyễn Tô Vĩnh Huy (lớp 12 Lý 1, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) cùng giành huy chương đồng.

Với thành tích này, đoàn Việt Nam đứng thứ 10 trong các nước tham dự cuộc thi năm nay.

Đây là lần thứ 3 Việt Nam tham dự cuộc thi và là lần đầu tiên có thí sinh giành huy chương vàng.

Lưu Ly

Nguồn VTC: https://vtc.vn/viet-nam-lan-dau-co-huy-chuong-vang-olympic-thien-van-hoc-quoc-te-d438569.html