Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng của các doanh nghiệp Italy

Hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và EU (EVFTA) sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Italy, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong việc tiếp cận những thị trường mới.

Quang cảnh cuộc hội thảo ở Parma, Italy. Ảnh: Quang Thanh – Pv TTXVN tại Italy

Quang cảnh cuộc hội thảo ở Parma, Italy. Ảnh: Quang Thanh – Pv TTXVN tại Italy

Đây là thông điệp chính của các hội thảo xúc tiến hợp tác kinh tế, thương mại song phương, vừa diễn ra tại thành phố Parma và Piacenza (thuộc Vùng Emilia-Romagna, Bắc Italy), do Đại sứ quán Việt Nam tại Italy phối hợp với Phòng Thương mại Italy-Việt Nam, Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Torino tổ chức.
Với chủ đề “ASEAN-Một cơ hội mới/Con đường Việt Nam”, các cuộc hội thảo đã thu hút sự tham gia của đại diện Liên đoàn Công nghiệp thành phố Parma, Liên đoàn giới chủ thành phố Piacenza, đại diện của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương hoạt động trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, mỹ phẩm, kho vận….

Tại các buổi hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ đã giới thiệu những tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của thị trường Việt Nam trong bối cảnh tình hình thương mại thế giới có nhiều biến động, đặc biệt khi hiệp định EVFTA có hiệu lực.

Các đại biểu đều quan tâm đến quy mô gần 100 triệu dân của thị trường Việt Nam với nhu cầu tiêu dùng tăng liên tục, đồng thời đánh giá cao nguồn nhân công có chất lượng của Việt Nam.

Một khi EVFTA có hiệu lực, có tới 99% dòng thuế sẽ được gỡ bỏ theo lộ trình, giúp mang lại cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Italy.

Các đại biểu nhất trí rằng EVFTA được định dạng như “một kiểu Hiệp định thế hệ mới” giúp mang lại lợi ích cho cả hai bên; có tác động tích cực đến đầu tư, thương mại về lâu dài; cũng như quan hệ song phương.

Bên cạnh đó, Việt Nam hoàn toàn có thể đóng vai trò là cầu nối để hàng hóa Italy nói riêng và châu Âu nói chung đi vào thị trường ASEAN đẩy triển vọng với khoảng 550 triệu người tiêu dùng.

Báo chí địa phương đánh giá rằng “Việt Nam là đối tác chiến lược của hệ thống các doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ khẳng định cùng với triển vọng của EVFTA, Chính phủ Việt Nam sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Italy đầu tư, làm ăn tại Việt Nam.

Cũng trong hai ngày hoạt động tại Parma và Piacenza, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo, chính quyền địa phương, thăm một số doanh nghiệp đang có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam như Davines, Cosmoproject, Piacentina.

Hiện nay, mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Dương và Vùng Emilia-Romagna đang được coi là hình mẫu của quan hệ hợp tác liên Vùng giữa Việt Nam và Italy.

Vùng Emilia-Romagna, với sự đóng góp của Parma và Piacenza, là địa phương chiếm tới hơn 50% giá trị xuất khẩu của Italy sang Việt Nam./.

Quang Thanh (P/v TTXVN tại Rome)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/viet-nam-la-thi-truong-day-tiem-nang-cua-cac-doanh-nghiep-italy/124143.html