Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của ASEM

25 năm qua, Việt Nam luôn là một thành viên tích cực, năng động và có trách nhiệm, ghi những dấu mốc ý nghĩa trong chặng đường phát triển của ASEM.

Nguyên thủ 26 nước dự Hội nghị Hợp tác Á-Âu lần thứ nhất (ASEM 1) tại Bangkok (Thái Lan), ngày 1/3/1996. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Nguyên thủ 26 nước dự Hội nghị Hợp tác Á-Âu lần thứ nhất (ASEM 1) tại Bangkok (Thái Lan), ngày 1/3/1996. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nguyên thủ các nước dự Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ nhất (ASEM 1) tại Bangkok (Thái Lan) tại buổi chiêu đãi của Thủ tướng Thái Lan Banham Silpa Archa, tối 29/2/1996. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Thủ tướng Phan Văn Khải gặp Thủ tướng Anh Tony Blair tại Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 2 (ASEM 2) ở London (Anh), ngày 4/4/1998. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)

Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm tham dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 3 (ASEM 3) tại Seoul (Hàn Quốc), ngày 19/10/2000. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Các trưởng đoàn chụp ảnh chung tại Phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 3 (ASEM 3), diễn ra trong 2 ngày 20-21/10/2000 tại Seoul (Hàn Quốc). (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Thủ tướng Phan Văn Khải chụp ảnh chung với các trưởng đoàn tại phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 4 (ASEM 4) ở Copenhagen (Đan Mạch), ngày 22/9/2002. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Thủ tướng Phan Văn Khải dự Phiên họp kín thứ ba tại Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 4 (ASEM 4) ở Copenhagen (Đan Mạch), ngày 24/9/2002. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Thủ tướng Phan Văn Khải gặp Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong tại Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 4 (ASEM 4) ở Copenhagen (Đan Mạch), ngày 24/9/2002. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 5 (ASEM 5) tại Hà Nội, ngày 8-9/10/2004. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trong Lễ khai mạc Kỷ niệm 10 năm thành lập ASEM, tại Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 6 (ASEM 6) ở Helsinky, Phần Lan, ngày 10/10/2006. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các trưởng đoàn tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 6 (ASEM 6) tại Helsinky (Phần Lan), ngày 10/9/2006. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 7 (ASEM 7) tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 24/10/2008. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các trưởng đoàn tại Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 7 (ASEM 7) ở Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 24/10/2008. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Tọa đàm Doanh nghiệp ASEM Tăng cường quan hệ kinh tế Á- Âu vượt qua khủng hoảng tài chính toàn cầu với sự tham dự của hơn 200 doanh nghiệp, chuyên gia, học giả, đại diện ngoại giao Việt Nam và các nước ASEM, ngày 25-26/5/2009, tại TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cùng bộ trưởng ngoại giao ASEM phát động giai đọạn 2 Sáng kiến kiểm soát nhanh đại dịch cúm A(H1N1), tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Á-Âu (ASEM) lần thứ 9, ngày 25/5/2009, ở Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phiên họp thảo luận về hợp tác ứng phó với khủng hoảng tài chính tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Á-Âu (ASEM) lần thứ 9 ở Hà Nội, ngày 25/05/2009. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Á-Âu (ASEM) lần thứ 9, ngày 25/5/2009, tại Hà Nội. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Trong 2 ngày 29-30/10/2009, tại Thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục Đan Mạch tổ chức Hội nghị ASEM về Học tập suốt đời. (Ảnh: Đoàn Quang Đức/TTXVN)

Ngày 6/5/2010, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị lần thứ 4 Nhóm công tác về các vấn đề hải quan ASEM (AWC4). Hội nghị thảo luận, đưa ra biện pháp cụ thể để triển khai kế hoạch hành động Hải quan ASEM giai đoạn 2010 - 2011; trao đổi chia sẻ kinh nghiệm hoạt động trong thực hiện các lĩnh vực mà hải quan ASEM định hướng ưu tiên hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về hải quan Xanh, vấn đề bảo vệ môi trường, thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Ngày 5-6/7/2010, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra Diễn đàn Á-Âu (ASEM) về An ninh lương thực bền vững nhằm đóng góp vào nỗ lực chung của ASEM trong việc bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các trưởng đoàn chụp ảnh chung tại phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 8 (ASEM 8), ngày 4/10/2010, tại Brussels (Bỉ). (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Sáng 3/10/2011, tại Hà Nội diễn ra Diễn đàn Á-Âu ( ASEM) về Tăng trưởng Xanh, chủ đề Cùng hành động hướng tới các nền kinh tế xanh với sự tham gia 180 đại biểu, diễn giả của các nước thành viên và nhiều tổ chức quốc tế. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Diễn đàn Các đối tác xã hội ASEM 2012 với chủ đề Việc làm và An sinh xã hội - Chìa khóa để phát triển bền vững và toàn diện, ngày 24/10/2012, tại Hà Nội. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Phiên họp toàn thể lần thứ hai Hội nghị Bộ trưởng ASEM về Lao động và Việc làm lần thứ tư, ngày 25/10/2012, tại Hà Nội. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng ASEM về Lao động và Việc làm lần thứ 4, ngày 25/10/2012, tại Hà Nội. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Phiên họp toàn thể thứ nhất Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 9 (ASEM 9) với chủ đề Các vấn đề kinh tế-tài chính”, ngày 5/11/2012, tại Vientiane (Lào). (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các trưởng đoàn chụp ảnh chung tại phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 9 (ASEM 9), ngày 5/11/2012, tại Vientiane (Lào). (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Hội thảo ASEM về quản lý nước và lưu vực sông với chủ đề Cách tiếp cận xanh, ngày 21-22/3/2013, tại Cần Thơ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn hợp tác Á-Âu lần thứ 11 (ASEM FMM-11), ngày 11-12/11/2013, tại New Delhi (Ấn Độ). (Ảnh: Tiến Hiếu/TTXVN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEM về phòng chống và cứu trợ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, ngày 18-19/11/2013, tại Hà Nội. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thủ tướng Italy Matteo Renzi, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 10 (ASEM 10), ngày 16/10/2014, tại Milan (Italy). (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các trưởng đoàn chụp ảnh chung tại phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 10 (ASEM 10), tại Milan (Italy), ngày 16/10/2014. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại phiên đối thoại với Diễn đàn Doanh nghiệp Á-Âu lần thứ 14, tại Milan (Italy), trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 10 (ASEM 10), ngày 16/10/2014. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Hội thảo không chính thức Diễn đàn Á-Âu (ASEM) về Quyền con người lần thứ 14 với chủ đề Doanh nghiệp và bảo vệ quyền con người, từ 18-20/11/2014, tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và các đại biểu dự Hội thảo ASEM về phối hợp hành động trong quản lý nguồn nước nhằm định hình Chương trình nghị sự sau 2015, ngày 4/6/2015, tại Bến Tre. (Ảnh: Văn Trí/TTXVN)

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 11 (ASEM 11), ngày 15/7/2016, tại thủ đô Ulaan Baator (Mông Cổ), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 15/7/2016, tại thủ đô Ulaan Baator (Mông Cổ), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel, bên lề Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 11 (ASEM 11). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 11 (ASEM 11), sáng 15/7/2016, tại thủ đô Ulaan Baator, Mông Cổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các trưởng đoàn chụp ảnh chung tại phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 11 (ASEM 11), sáng 15/7/2016, tại thủ đô Ulaan Baator, Mông Cổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các trưởng đoàn chụp ảnh chung tại phiên bế mạc Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 11 (ASEM 11), sáng 16/7/2016, tại thủ đô Ulaan Baator, Mông Cổ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hội nghị cấp cao ASEM về quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai với chủ đề Sáng tạo và công nghệ vì phát triển bền vững, tự cường, ngày 14/9/2016, tại Đà Nẵng. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Hội nghị ASEM về kỹ năng xanh hướng tới tăng trưởng toàn diện và bền vững, ngày 27/10/2016, tại Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Hội nghị ASEM về giáo dục sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực vì phát triển bền vững, ngày 30/3/2017, tại thành phố Huế. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và các trưởng đoàn chụp ảnh chung tại phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) lần thứ 13, sáng 20/11/2017, tại thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar). (Ảnh: Sơn Nam/TTXVN)

Chiều 30/11/2017, tại Đà Nẵng, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Quỹ Á - Âu (ASEF) tổ chức Tọa đàm Xây dựng tầm nhìn quan hệ đối tác Á-Âu toàn diện trong thế kỷ 21. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Sáng 19/6/2018, tại Cần Thơ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Lễ khai mạc Triển lãm Biến đổi khí hậu: Thách thức và cơ hội hợp tác Á – Âu”, trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) về ứng phó biến đổi khí hậu. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Từ ngày 18-20/6/2018, Hội nghị ASEM về Cùng hành động ứng phó biến đổi khí hậu nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững – định hướng tương lai diễn ra tại Cần Thơ. Hội nghị nhất trí thông qua Báo cáo để trình lên Hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 12 tại Brussels (Bỉ), tháng 10/2018. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Ngày 18/10/2018, tại Brussels (Bỉ), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 12. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Cao ủy Liên minh châu Âu về Đối ngoại và Chính sách an ninh Federica Mogherini tại lễ khai mạc Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 12, ngày 18/10/2018 ở Brussels (Bỉ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại lễ khai mạc Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 12, ngày 18/10/2018 ở Brussels (Bỉ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 12 (ASEM 12) diễn ra trong hai ngày 18-19/10/2018 tại Brussels (Bỉ), ngày 18/10/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Á-Âu lần thứ 16 (AEBF 16). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trưa 19/10/2018, tại Brussles (Bỉ), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 12 (ASEM 12) tại Brussels (Bỉ) từ 18-19/10/2018, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội kiến Tổng thống Cộng hòa Síp Nicos Anastasiades. (Ảnh: Kim Chung/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các trưởng đoàn chụp ảnh chung tại Phiên họp toàn thể thứ hai Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 12 (ASEM 12), ngày 19/10/2018, tại Brussels (Bỉ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Phần Lan Juha Petri Sipilä tại Phiên họp toàn thể thứ nhất Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 12 (ASEM 12), ngày 19/10/2018, tại Brussles (Bỉ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 12 (ASEM 12) tại Brussels (Bỉ), sáng 19/10/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp, hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 13/12/2018, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Ngoại giao và Quỹ Á-Âu (ASEF) tổ chức Hội nghị Á-Âu về Học tập suốt đời và mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 16 và 17/5/2019, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) diễn ra Hội nghị ASEM về Thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội tại châu Á và châu Âu. Hội nghị là sáng kiến và đề xuất của Việt Nam được thông qua tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) lần thứ 12 tại Brussles (Bỉ), tháng 10/2018. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Ngày 9-10/10/2019, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) diễn ra Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) lần thứ 13. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Ngày 16/12/2019, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 14 của Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) khai mạc tại Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu. (Ảnh: TTXVN phát)

Đối thoại cao cấp ASEM về nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn ra trong hai ngày 12-13/10/2020 tại Hà Nội, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cùng gần 130 đại biểu tại hơn 40 điểm cầu trực tuyến từ 41 nước thành viên ASEM và 7 tổ chức quốc tế và khu vực. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-viet-nam-la-thanh-vien-tich-cuc-co-trach-nhiem-cua-asem/697237.vnp