Việt Nam là đối tác hàng đầu của Mỹ trong khu vực
Báo Đất Việt đã có cuộc trao đổi ngắn với đại sứ Daniel J.Kritenbrink để hiểu thêm về mối quan hệ hiện tại giữa hai nước.
Đại sứ Daniel J.Kritenbrink hào hứng khi nói về mối quan hệ song phương Việt-Mỹ. Ảnh: Báo Đất Việt
Mới đây, Mỹ đã tổ chức chương trình Đối thoại Việt – Mỹ lần thứ 5 về vấn đề hàng hải và Luật biển tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, DC và hàng loạt các hoạt động hợp tác giữa hai quốc gia đang cho thấy mối quan hệ song phương tốt đẹp.
Báo Đất Việt đã có cuộc trao đổi ngắn với đại sứ Daniel J.Kritenbrink để hiểu thêm về mối quan hệ hiện tại giữa hai nước, trong cương vị là đại sứ Mỹ tại Việt Nam suốt 8 tháng qua:
PV: - Theo như kế hoạch 2018 của Mỹ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, những lĩnh vực nào sẽ được chú trọng hợp tác, thưa ngài đại sứ?
Đại sứ Daniel J.Kritenbrink: : Tôi muốn bắt đầu câu trả lời bằng việc khẳng định trong kế hoạch của Mỹ, Việt Nam không chỉ là đối tác quan trọng ở phạm vi khu vực mà cả ở phạm vi thế giới.
Nếu lùi lại một chút, ta vẫn nhớ Tống thống Donald Trump từng nhấn mạnh nhiều lần và cũng đã nhắc lại trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Trump vào tháng 11.2017, rằng với Mỹ, Ấn Độ - Thái Bình Dương là khu vực trọng yếu của thế giới.
Chúng tôi tin khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương là khu vực tự do và rộng mở, trong đó Mỹ có quan hệ đối tác với các quốc gia tự do, độc lập, chủ quyền và hỗ trợ lẫn nhau vì lợi ích chung.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn là đối tác quan trọng nhất. Trong quan hệ song phương, những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi với Việt Nam là mở rộng quan hệ hợp tác an ninh, tiếp tục phát triển quan hệ thương mại tự do, rộng mở, có qua có lại cũng như củng cố mối quan hệ giữa nhân dân hai nước.
Còn nhiều lĩnh vực khác chúng ta có thể tiếp tục hợp tác ví dụ như khắc phục các hậu quả chiến tranh, hợp tác về y tế, năng lượng sạch.
Tựu trung, Mỹ luôn xem Việt Nam là đối tác quan trọng nhất trong khu vực và sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp này.
Đại sứ Kritenbrink (giữa) có mặt trong lễ chào đón đoàn tàu sân bay USS Carl Vinson hồi tháng 3 ở Đà Nẵng. Ảnh: Báo Đất Việt
Đại sứ Daniel J.Kritenbrink: - Tôi rất lạc quan về tương lai tươi sáng của mối quan hệ Việt-Mỹ. Có thể nhận thấy Tổng thống Trump đang có những định hướng và động thái rất tích cực trong mối quan hệ hợp tác với Việt Nam.
Tôi nghĩ, nếu chúng ta nhìn vào những tương tác giữa lãnh đạo hai nước thời gian qua, Tổng thống Trump đến Việt Nam vào tháng 11.2017, Tổng thống Obama có chuyến thăm VN vào năm 2016, năm 2017 thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Washington D.C, tất cả những chuyến thăm liên tiếp này cho thấy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa đôi bên.
Lý do vì sao tôi cảm thấy lạc quan về quan hệ hợp tác hai nước trong tương lai là chúng ta đang có chung tầm nhìn, giá trị và những điều chúng ta mong mỏi ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Chúng ta muốn xây dựng trật tư thế giới dựa trên luật pháp trong đó tất cả các nước dù lớn hay nhỏ đều cùng tuân thủ những luật lệ giống nhau như quy tắc về tự do hàng hải, tự do bay qua.
Tôi nghĩ đó chính nguyên nhân tại sao hợp tác an ninh Mỹ-Việt đang mở rộng rất nhanh, đó cũng là lý do chúng tôi đầu tư giúp nâng cao năng lực cho cảnh sát biển Việt Nam, tập huấn cho những sĩ quan Việt Nam đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ đến Nam Sudan làm nhiệm vụ, hỗ trợ Việt nam thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ …
Tàu bệnh viện Mercy của Mỹ trên cảng Nha Trang, trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2018 (PP18). Ảnh: Báo Đất Việt
Đại sứ Daniel J.Kritenbrink: - Tôi yêu thích chương trình PP18, tôi đã có cơ hội đến Nha Trang tham dự chương trình này cách đây 2 tuần. Đây là một chương trình hữu ích để tăng cường thêm mối quan hệ hợp tác Việt-Mỹ, vì ở đó chúng tôi đã phối hợp thực hiện các hoạt động huấn luyện bảo vệ an ninh bờ biển, hỗ trợ y tế trước các thảm họa do con người và tự nhiên gây ra, qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt –Mỹ.
Tôi có cơ hội đến thăm bệnh viện Khánh Hòa, thăm tàu bệnh viện Mercy của Mỹ, tàu bệnh viện Khánh Hòa của Việt Nam.
Tôi được chứng kiến các bác sĩ quân y Mỹ đứng ở bàn mổ cùng với các bác sĩ phẫu thuật của Việt Nam, họ làm việc cùng nhau, học hỏi cùng nhau, và đó là một cảnh tượng rất đẹp biểu hiện cho tình hữu nghị hợp tác hai bên.
Chúng tôi cũng tự hào vì có thể góp một phần nhỏ hỗ trợ Việt Nam trong việc phòng tránh và đối phó với thiên tai, thảm họa.
Đó là mục đích chính của PP18 - tạo điều kiện cho Mỹ và các quốc gia đối tác cùng nâng cao năng lực để giải quyết những thách thức chung.