Việt Nam không chắc 100% chiến thắng Malaysia

Đó là phát biểu của HLV Park Hang Seo tại cuộc họp báo trước trận đấu với Malaysia, diễn ra sáng 9/10 tại trụ sở LĐBĐVN (VFF).

HLV Park Hang Seo cho rằng không thể dựa vào kết quả các trận gần đây để đảm bảo chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam ảnh: NHƯ Ý

HLV Park Hang Seo cho rằng không thể dựa vào kết quả các trận gần đây để đảm bảo chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam ảnh: NHƯ Ý

19h hôm qua, đội tuyển Việt Nam có buổi tập kéo dài 1 tiếng đồng hồ trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Báo chí chỉ được tác nghiệp 15 phút đầu tiên và sau đó, HLV Park Hang Seo “đóng cửa” đội để tập kín.

Trước đó sau cuộc họp kỹ thuật diễn ra buổi sáng, ông Park đã quyết định gạch tên hai hậu vệ Phạm Xuân Mạnh (SLNA) và Trần Văn Kiên (Hà Nội) để chốt quân số đội tuyển Việt Nam còn 23 cầu thủ theo quy định. Dù lỡ cơ hội góp mặt ở trận đấu với Malaysia, cả hai sẽ cùng đội tuyển Việt Nam tới Bali để chuẩn bị cho trận đấu thứ 3 tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Phát biểu tại cuộc họp báo, HLV Park Hang Seo đã bày tỏ lo ngại về cảm giác bóng của Công Phượng khi ít được thi đấu tại Bỉ. Tuy nhiên theo ông Park, kết quả kiểm tra sức khỏe và thể lực của Công Phượng đều không gặp vấn đề. Tương tự, ông Park Hang Seo cho biết vẫn theo dõi Văn Hậu, và không quá lo lắng về anh. Về trận đấu với Malaysia, HLV Park Hang Seo cho rằng không thể dựa vào các kết quả đối đầu gần đây để đảm bảo chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. “Họ có thêm cầu thủ nhập tịch nên mạnh hơn. Tuyến tiền vệ của họ cũng chơi mạnh, ổn định hơn. Cầu thủ số 20 (Safia1) của Malaysia hoạt động phạm vi rộng, khả năng xâm nhập tốt. Hai cánh của họ, đặc biệt cánh phải tấn công tốt. Tỉ lệ ghi bàn từ các pha tạt vào bên cánh phải của họ khá cao”, HLV Park Hang Seo cho biết.

Tiền vệ Hùng Dũng thừa nhận, Malaysia mạnh hơn với các cầu thủ nhập tịch. Theo Hùng Dũng, trận đấu với Thái Lan hôm 5/9 là lần đầu anh và Tuấn Anh đá cặp với nhau ở trung tâm nên chưa thực sự ăn ý. Mặc dù vậy vừa qua, HLV Park Hang Seo đã trao đổi với anh và các tiền vệ khác để có thể chơi tốt hơn. “Chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực để thi đấu tốt. HLV Park Hang Seo sẽ có đấu pháp hợp lý trước Malaysia”, Hùng Dũng cho biết.

Bên kia chiến tuyến, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định, đội tuyển Việt Nam đã mạnh hơn so với AFF Cup 2018. HLV Tan Cheng Hoe dù vậy tự tin, Malaysia có thể thay đổi lịch sử đối đầu trên sân Mỹ Đình. “Trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra. Malaysia đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu với Việt Nam. Chúng tôi sẽ nỗ lực để có kết quả tốt”, ông Tan Cheng Hoe nói.

N.P

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/viet-nam-khong-chac-100-chien-thang-malaysia-1473472.tpo