Việt Nam khó khăn trong cuộc đua giành vé vào bán kết

Chỉ giành được kết quả hòa không bàn thắng trước U18 Thái Lan trong lượt trận tối 13-8 đã đẩy U18 Việt Nam gặp thêm nhiều khó khăn trong mục tiêu giành tấm vé vào vòng bán kết giải U18 Đông Nam Á 2019 đang diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Trận hòa trước 'đại kình địch' khu vực khiến thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không còn nắm trong tay quyền tự quyết để giành vé đi tiếp.

U18 Việt Nam (đỏ) hòa bất lực trước U18 Thái Lan ở lượt trận thứ 4 bảng B. Ảnh: VFF

U18 Việt Nam (đỏ) hòa bất lực trước U18 Thái Lan ở lượt trận thứ 4 bảng B. Ảnh: VFF

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thất vọng với các học trò

Trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng B, dù bị đánh giá yếu hơn đối thủ nhưng đội tuyển U18 Malaysia đã tạo nên bất ngờ lớn khi giành thắng lợi cách biệt 3-0 trước U18 Australia. Cả 3 bàn thắng của các tuyển thủ trẻ Malaysia đều được ghi ở hiệp thi đấu thứ nhất với những pha lập công của Shamsudin Luqman (cú đúp) và Azam Ami. Chiến thắng này giúp U18 Malaysia vượt qua chính đối thủ để vươn lên vị trí số 1 bảng B với cùng 9 điểm nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Chiến thắng bất ngờ này đã khiến U18 Việt Nam đối mặt thêm nhiều khó khăn. Bởi thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không còn con đường nào khác là buộc phải đánh bại “đại kình địch” U18 Thái Lan để tiếp tục cuộc đua giành vé vào bán kết ở vòng đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 15-8 tới. Tuy nhiên, ở trận đấu tối qua, dù được đặt nhiều kỳ vọng nhưng U18 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi chủ động của U18 Thái Lan.

Kết thúc hai hiệp thi đấu, các tuyển thủ trẻ chủ nhà chỉ giành được trận hòa 0-0 trước đối thủ. Kết quả này khiến U18 Việt Nam tiếp tục đứng thứ 3 bảng B khi chỉ có được 7 điểm sau 4 vòng đấu. Trong khi đó, với việc chỉ giành 2 điểm sau 4 vòng đấu, U18 Thái Lan đã sớm phải nói lời chia tay với giải đấu năm nay dù còn 1 trận chưa đấu.

U18 Việt Nam hy vọng U18 Thái Lan tạo bất ngờ ở lượt trận cuối tại bảng đấu. Ảnh: VFF

Phát biểu với báo giới sau trận đấu, ông Hoàng Anh Tuấn đã bày tỏ sự không hài lòng khi các học trò đã phung phí những cơ hội tạo ra: “U18 Việt Nam đã tạo ra được những cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Đó là vấn đề lớn mà chúng tôi chưa khắc phục được. Tôi cũng cho rằng kết quả của trận Australia và Malaysia trước đó không ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Vấn đề là U18 Việt Nam có sai số trong trận đấu vừa diễn ra”.

Vị chiến lược gia người Khánh Hòa khẳng định: “Về lý thuyết, U18 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp. Chúng tôi sẽ không trông chờ vào kết quả của trận Thái Lan gặp Malaysia ở lượt đấu cuối. Dù thế nào thì U18 Việt Nam vẫn phải tập trung tối đa cho mục tiêu thắng Campuchia. Việc đội có đi tiếp hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố”.

U18 Việt Nam trông chờ vào sự giúp sức của U18 Thái Lan?

Mặc dù huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định không trông chờ kết quả trận đấu giữa U18 Thái Lan gặp U18 Malaysia ở lượt trận đấu cuối của bảng B, nhưng kết quả trận đấu này có thể quyết định đến tấm vé vào bán kết của U18 Việt Nam ở giải năm nay. Ba trận ở lượt đấu cuối không diễn ra cùng giờ trong ngày 15-8. Trận U18 Malaysia và U18 Thái Lan đá lúc 15 giờ 30. Sau đó, U18 Australia sẽ chạm trán với U18 Singapore vào lúc 16 giờ 30, còn U18 Việt Nam gặp U18 Campuchia vào lúc 19 giờ 30.

Tại giải đấu này, Ban tổ chức ưu tiên xét hiệu số bàn thắng bại chứ không phải thành tích đối đầu nên càng gây bất lợi cho đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Sau 4 vòng đấu, hiệu số bàn thắng bại của U18 Việt Nam đang là +1 (ghi 5 bàn, thủng lưới 4 bàn), hiệu số bàn thắng bại của U18 Malaysia là +7 và U18 Australia là +6. Do đang kém U18 Malaysia và U18 Australia cả về điểm số và hiệu số bàn thắng bại nên U18 Việt Nam không còn quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ còn duy nhất một lựa chọn là giành chiến thắng, thậm chí thắng rất đậm U18 Campuchia để hy vọng. Tuy nhiên, trong trường hợp cả U18 Malaysia và U18 Australia cùng thắng đối thủ ở vòng đấu cuối thì mọi nỗ lực của đội chủ nhà trước U18 Campuchia sẽ không còn ý nghĩa.

Trong trường hợp, một trong hai đội (hoặc hai đội) là U18 Malaysia và U18 Australia chỉ giành kết quả hòa trước đối thủ của mình, lúc này U18 Việt Nam có thể xét chỉ số phụ với các đối thủ của mình. Khi đó, chiến thắng đậm trước Campuchia sẽ là “chìa khóa” để U18 Việt Nam giành vé vào vòng bán kết. Bên cạnh đó, kết quả có lợi nhất với U18 Việt Nam là U18 Australia hoặc U18 Malaysia (hoặc cả hai) cùng thua trước đối thủ của mình ở lượt trận đấu cuối. Khi ấy, nếu giành chiến thắng trước U18 Campuchia, đội U18 Việt Nam sẽ chính thức giành vé đi tiếp.

Cục diện các đội bảng B giải U18 Đông Nam Á 2019 sau lượt trận thứ 4. Ảnh: VFF

Lúc này, người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước đang hy vọng vào U18 Thái Lan có thể gây bất ngờ trước U18 Malaysia. Dù đã bị loại ở giải đấu năm nay nhưng các tuyển thủ trẻ xứ Chùa Vàng có thể hướng tới mục tiêu tìm kiếm một chiến thắng danh dự ở giải đấu sau khi chỉ giành được 2 trận hòa và để thua 2 trận sau 4 vòng đấu đầu tiên. Trong phát biểu của mình với báo giới, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng vẫn đánh giá rất cao đội tuyển U18 Thái Lan: “Thái Lan vẫn là một đội bóng mạnh. Từ lối chơi, con người và chiến thuật của họ vẫn rất nguy hiểm, dù trước đó chưa có được kết quả như ý”.

Lịch thi đấu lượt trận đấu cuối bảng B giải U18 Đông Nam Á 2019 ngày 15-8:

15 giờ 30: U18 Malaysia vs U18 Thái Lan (sân Thành Long)

16 giờ 30: U18 Singapore vs U18 Australia (sân Thống Nhất)

19 giờ 30: U18 Việt Nam vs U18 Campuchia (sân Thống Nhất)

Đức Anh_

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/viet-nam-kho-khan-trong-cuoc-dua-gianh-ve-vao-ban-ket/