Việt Nam - Italia ký kết hơp tác văn hóa giai đoạn 2018 - 2021

Chiều 20/9, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết ' Chương trình hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Italia giai đoạn 2018 – 2019'.

Tham dự Lễ ký kết, về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Trịnh Thị Thủy cùng đại diện một số đơn vị Cục, Vụ thuộc Bộ VHTTDL; về phía Italia có Tổng Vụ trưởng Xúc tiến Văn hóa và Kinh tế, Bộ Ngoại giao Vincenzo De Luca, cùng Đại sứ, Tổng lãnh sự, Tham tán chính trị và văn hóa – Đại sứ quán Italia tại Việt Nam.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chào mừng Tổng Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Italia đến thăm và làm việc tại Bộ VHTTDL, đồng thời đánh giá trong thời gian qua, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Italia đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thứ trưởng đã khái quát những hoạt động giao lưu hợp tác thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch những năm qua như: Tuần văn hóa Việt Nam, biểu diễn âm nhạc, triển lãm nghệ thuật, chương trình hòa nhạc cổ điển… Bên cạnh đó, hai bên cử các vận động viên đi thi đấu tại các giải thể thao được tổ chức ở mỗi nước, cùng tham gia các cuộc thi đấu ở khu vực và quốc tế. Về du lịch, lượng khách Italia đến Việt Nam ngày một tăng, Việt Nam tiếp tục gia hạn miễn thị thực cho công dân Italia đến ngày 1/7/2021…

Nhằm tăng cường hợp tác giữa hai bên, Bộ VHTTDL đề xuất một số phương hướng hợp tác trên lĩnh vực văn hóa với Italia như: Thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tăng cường trao đổi thông tin về các hoạt động văn hóa của mỗi nước, tạo điều kiện để hai bên tham gia các hoạt động văn hóa của mỗi nước; thúc đẩy hợp tác đối tác giữa thiết chế văn hóa nghệ thuật của hai nước. Mời phía Italia cử đoàn Nghệ thuật sang tham dự các Liên hoan quốc tế do Việt Nam tổ chức; Triển khai các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, điện ảnh, bản quyền, di sản văn hóa…

Tổng Vụ trưởng Xúc tiến Văn hóa và Kinh tế, Bộ Ngoại giao Italia bày tỏ sự cảm ơn cũng như vinh dự được đến thăm Bộ VHTTDL và cùng hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch giữa Việt Nam - Italia.

Chương trình hợp tác văn hóa giữa Việt Nam – Italia giai đoạn 2018 – 2021 đã chính thức được ký kết tại Bộ VHTTDL chiều 20/9

Ông Vincenzo De Luca nhấn mạnh, năm 2018 cũng là 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Italia. Italia không chỉ giúp đỡ Việt Nam trong giai đoạn khó khăn của quá khứ mà còn cả trong giai đoạn đang phát triển như hiện nay. Italia sẽ hợp tác và hỗ trợ tích cực các lĩnh vực về văn hóa, thể thao và du lịch để tăng cường giao lưu, thắt chặt mối quan hệ giữa Việt Nam và Italia. Ông Vincenzo De Luca nhất trí và đánh giá cao một số đề xuất được đưa ra trong phương hướng hợp tác từ Bộ VHTTDL. Ông cũng tin tưởng việchợp tác văn hóa của hai nước Việt Nam - Italia giai đoạn 2018 – 2021 sẽ đạt được kết quả tốt.

Tại buổi lễ, hai bên đã ký kết Chương trình hợp tác văn hóa giữa Việt Nam – Italia giai đoạn 2018 – 2021. Việc ký kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia, cụ thể hóa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, di sản, điện ảnh, thể thao, âm nhạc…

Tin: Hà Anh, ảnh: Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/viet-nam-italia-ky-ket-hop-tac-van-hoa-giai-doan-2018-2021-364716.html