Việt Nam - Italia: Chính thức thiết lập quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp

Chiều 27/10, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Bộ trưởng Tư pháp Cộng hòa Italia Andrea Orlando đã cùng ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước.

Trước đó, Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Italia do Bộ trưởng Andrea Orlando dẫn đầu đã có buổi tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân…

Tại buổi tiếp xã giao và hội đàm trước khi diễn ra Lễ ký Bản ghi nhớ, Bộ trưởng Lê Thành Long bày tỏ vui mừng được đón tiếp Bộ trưởng Andrea Orlando cùng Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Cộng hòa Italia sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Bộ trưởng hy vọng rằng, chuyến thăm của Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Italia sẽ thành công tốt đẹp, quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp hai nước ngày càng được đẩy mạnh trong thời gian tới.

Bộ trưởng Lê Thành Long đã thông báo cho Đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và khái quát về chức năng, nhiệm vụ cùng những kết quả, thành tựu của ngành Tư pháp Việt Nam, tình hình cải cách tư pháp hiện nay.

Cho rằng Italia là một nước có hệ thống pháp luật tiến bộ, có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động tư pháp và xây dựng pháp luật, đội ngũ những người hành nghề luật có kỹ năng…, Bộ trưởng Lê Thành Long mong muốn Bộ trưởng Andrea Orlando cũng như bà Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam có những sáng kiến, đề xuất để tăng cường cơ hội hợp tác đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ pháp luật của Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Thành Long cũng hy vọng, với việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và việc hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước trong thời gian tới, Việt Nam sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư Italia đến làm ăn, kinh doanh.

Đánh giá cao việc Bộ Tư pháp hai nước ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác nhằm chính thức thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai Bộ trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long tin tưởng Bản ghi nhớ sẽ được hai bên tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả thiết thực.

Nhất trí cho rằng Việt Nam và Italia cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, Bộ trưởng Andrea Orlando đánh giá, Bản ghi nhớ được ký giữa Bộ Tư pháp hai nước là bước khởi đầu quan trọng trong lĩnh vực hợp tác này, từ đó sẽ thúc đẩy mối quan hệ toàn diện giữa hai nước.

Bộ trưởng Andrea Orlando hy vọng lĩnh vực hợp tác về tư pháp và pháp luật sẽ được lãnh đạo cấp cao hai nước đưa vào chương trình hợp tác trong giai đoạn tới nhân chuyến thăm Italia của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới đây.

Bộ trưởng Andrea Orlando khẳng định Bản ghi nhớ mà hai Bộ trưởng ký kết sẽ mở ra một chương mới trong hợp tác pháp luật và tư pháp giữ hai nước, thể hiện sự thiện chí tin tưởng nhau giữa hai Nhà nước. Trước mắt, phía Italia sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo kỹ năng hành nghề luật hay “số hóa” các vụ kiện dân sự, vụ án hình sự…

Ngay sau buổi tiếp xã giao, Bộ trưởng Lê Thành Long và Bộ trưởng Andrea Orlando đã tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước với sự chứng kiến của đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp hai nước, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Italia tại Việt Nam. Theo đó, hai bên ưu tiên một số định hướng hợp tác như trao đổi kinh nghiệm về cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; tổ chức công tác thi hành án; trao đổi kinh nghiệm về hệ thống quản lý các nghề tư pháp; hợp tác đào tạo các chức danh tư pháp; trao đổi kinh nghiệm tham gia các điều ước quốc tế và các tổ chức quốc tế có liên quan và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Andrea Orlando và Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Italia đã có buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, chào xã giao Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh.

Tiếp Bộ trưởng Andrea Orlando, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược Việt Nam-Italia.

“Chúng tôi coi xây dựng thể chế là khâu đột phá trong chiến lược phát triển. Thể chế tốt thì phát triển tốt”, Thủ tướng cho biết và khẳng định Chính phủ Việt Nam rất quan tâm và tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách tư pháp, chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thi hành pháp luật trên thực tế, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong quá trình đó, vai trò của các cơ quan tư pháp là hết sức quan trọng.

Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ này trong thời gian tới như trao đổi kinh nghiệm về xây dựng thể chế, hợp tác đào tạo cán bộ tư pháp.

Cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Andrea Orlando cho biết, việc hai Bộ Tư pháp ký bản ghi nhớ hợp tác sẽ tạo nền tảng triển khai hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực tư pháp, góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước. Đồng thời, việc tăng cường hợp tác tư pháp sẽ tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Khoa Lâm

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tu-phap/viet-nam-italia-chinh-thuc-thiet-lap-quan-he-hop-tac-trong-linh-vuc-phap-luat-va-tu-phap-302086.html