Việt Nam hoan nghênh INTA bỏ phiếu thông qua nghị quyết đề nghị Nghị viện châu Âu phê chuẩn EVFTA và EVIPA

Ngày 22/1, trả lời câu hỏi phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Ủy ban Thương mại Quốc tế, Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết đề nghị Nghị viện châu Âu phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Việt Nam hoan nghênh việc Ủy ban Thương mại Quốc tế, Nghị viện châu Âu (INTA) đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết đề nghị Nghị viện châu Âu phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Chúng tôi trông đợi INTA sẽ sớm trình hồ sơ phê chuẩn các Hiệp định lên Nghị viện châu Âu để xem xét và thông qua trong thời gian tới.

Việc thông qua các Hiệp định EVFTA và EVIPA sẽ mang lại nhiều lợi ích cụ thể và thiết thực cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân của Việt Nam và Liên minh Châu Âu, tạo động lực mới cho mối quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện giữa Việt Nam và EU. Khi đi vào triển khai, EVFTA và EVIPA sẽ góp phần đẩy mạnh hợp tác, liên kết kinh tế liên khu vực Á – Âu; góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế quốc tế, tự do hóa thương mại và đầu tư bình đẳng, minh bạch và dựa trên luật lệ; đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển của hai bên cũng như của hai khu vực Á – Âu và trên thế giới.

Bảo Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-hoan-nghenh-inta-bo-phieu-thong-qua-nghi-quyet-de-nghi-nghi-vien-chau-au-phe-chuan-evfta-va-evipa-108267.html