Việt Nam hòa Malaysia 2-2: Tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng rất đáng tiếc

Dẫn trước tới 2 bàn trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra tối 11/12, nhưng tuyển Việt Nam để chủ nhà Malaysia gỡ hòa 2-2 trên sân Bukit Jalil.

Theo news.zing,vn, sớm có 2 bàn thắng dẫn trước, nhưng đội tuyển Việt Nam lại để cho Malaysia gỡ hòa 2-2 để kết thúc trận chung kết lượt đi với 2 bàn thắng sân khách làm lợi thế, thay vì có trận thắng trước cuộc tái đấu trên sân Mỹ Đình vào tối 15/12 tới.

Đội tuyển Việt Nam có lợi thế không nhỏ với 2 bàn sân khách. (Ảnh: Hà Thành)

HLV Park Hang-seo, như thường lệ, vẫn khiến người hâm mộ phải bàn tán xôn xao với đội hình xuất phát. Ở trận đấu này, ông thầy người Hàn Quốc gia cố tuyến giữa khi cất Xuân Trường và để Huy Hùng đá cặp cùng Đức Huy.

Trên hàng công, ông cũng trao cơ hội cho Đức Chinh, cất Tiến Linh hay Anh Đức trên băng ghế dự bị. Dưới sức ép của 80.000 khán giả trên sân Bukit Jalil, đội bóng áo đỏ vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết và tự tin triển khai lối chơi theo ý đồ.

Phút 22, Phan Văn Đức căng ngang sau khi nhận đường chuyền của Văn Hậu. Bóng trúng chân hậu vệ đối phương bật ra, và Huy Hùng có mặt đúng lúc để mở tỷ số trận đấu.

Tiếp đà hưng phấn, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tổ chức tấn công và chỉ 3 phút sau, Đức Huy từ tuyến 2 băng lên, tung cú sút từ ngoài vòng 16,5 nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo đỏ.

Có 2 bàn thắng dẫn trước, tuyển Việt Nam thoải mái vận dụng lối chơi phòng ngự phản công đầy đặc sắc và các chân sút của đội tuyển Việt Nam có ít nhất 3 cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương. Đáng tiếc, Đức Chinh hay cầu thủ vào thay anh Tiến Linh không tận dụng thành công.

Theo VTC News, tuy nhiên Malaysia cho thấy họ không dễ buông xuôi trên sân nhà. Shahrul Saad tận dụng khoảnh khắc không kèm người trong tình huống cố định của đội tuyển Việt Nam để đánh đầu cận thành tung lưới Đặng Văn Lâm. Bàn thắng rút ngắn tỉ số giúp Malaysia lấy lại sự hưng phấn và họ chơi rất quyết liệt, liên tục phạm lỗi để gây ức chế cho đội tuyển Việt Nam.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà đẩy cao đội hình, tăng cường sức ép khi cách biệt chỉ còn là 1 bàn. Các học trò của HLV Park Hang Seo vẫn tập trung, nhưng lại để thủng lưới từ một pha đá phạt hiểm hóc của Safawi Rasid.

Đánh mất lợi thế dẫn bàn, đội tuyển Việt Nam cũng tăng tốc và dâng cao tấn công uy hiếp đối thủ. Dù vậy thể lực đi xuống khiến đội khách không thể duy trì sức ép quá lâu, trong khi hàng phòng ngự càng thêm vất vả trước những cầu thủ tấn công giàu sức mạnh của Malaysia.

Sự xuống sức khiến đội tuyển Việt Nam vài phen lao đao trong những phút cuối trận. Tuy nhiên các học trò của HLV Park Hang Seo vẫn đứng vững và giữ tỉ số hòa đến hết trận lượt đi.

Đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn nắm một chút lợi thế với tỉ số hòa 2-2 trên sân khách.

Lúc 19h30 ngày 15/12 tới, 2 đội sẽ gặp nhau ở trận chung kết lượt về diễn ra tại Mỹ Đình. Với lợi thế 2 bàn, đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để vô địch Đông Nam Á lần thứ 2.

Phương Nhi (Tổng hợp)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/malaysia-vs-viet-nam-2-2-tuyen-viet-nam-danh-roi-chien-thang-rat-dang-tiec-d17468.html