Việt Nam - Hoa kỳ đối thoại chính sách quốc phòng 2018

Hai bên trao đổi về các vấn đề như hợp tác về an ninh biển, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo/cứu trợ thảm họa, hợp tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả sau chiến tranh tại Việt Nam.

Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Châu Á - Thái Bình Dương Randall Schriver cùng chủ trì Đối thoại

Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Châu Á - Thái Bình Dương Randall Schriver cùng chủ trì Đối thoại

Sáng 4/10, tại Hà Nội, đã diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2018. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Châu Á - Thái Bình Dương Randall Schriver chủ trì Đối thoại.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2018, hai bên trao đổi về các vấn đề thế giới, khu vực cùng quan tâm như hợp tác về an ninh biển, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo/cứu trợ thảm họa, hợp tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả sau chiến tranh tại Việt Nam, các nội dung hợp tác nhằm đẩy mạnh quan hệ quốc phòng song phương trong khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Ngay sau Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2018, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao đoàn đại biểu quốc phòng Hoa Kỳ tham dự Đối thoại.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, năm 2017 quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước tiếp tục được tăng cường và đạt kết quả tích cực đánh dấu bằng chuyến thăm chính thức lẫn nhau của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước, các cơ chế đối thoại, tham vấn...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn phía Hoa Kỳ đã phối hợp với Việt Nam hoàn thành Dự án xử lý tẩy độc môi trường nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ triển khai dự án tẩy độc ở sân bay Biên Hòa, cũng như những hỗ trợ với Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, giáo dục đào tạo, quân y, cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo...

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Randall Schriver thông báo với Đại tướng Ngô Xuân Lịch kết quả làm việc trước đó tại Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2018; đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ tích cực đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác song phương, góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận đã ký giữa hai bên, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ.

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/viet-nam-hoa-ky-doi-thoai-chinh-sach-quoc-phong-2018-1330566.tpo