Việt Nam hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 19/7, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Sao Mai đã trao 100 nghìn USD cho Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio, khoản hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam giúp nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả lũ lụt xảy ra tại một số địa phương của Nhật Bản vừa qua.

Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio bày tỏ cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ quý báu, kịp thời của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đối với Chính phủ và Nhân dân Nhật Bản.

Trước đó, ngày 8/7/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Sao Mai đã trao 100 nghìn USD cho Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, giúp nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả trận mưa lũ xảy ra tại một số địa phương của Nhật Bản vừa qua. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Vào ngày 5/7, cơn lũ lịch sử, lớn nhất trong gần 40 năm qua tại Nhật Bản đã khiến khoảng 200 người thiệt mạng và nhiều khu vực, sạt lở gây tắc nghẽn các tuyến đường giao thông, thậm chí tấn công các khu dân cư. Lượng mưa đo được tại nhiều khu vực lên tới 300 - 500 mm. Tại Hiroshima, Okayama và Hyogo, mưa lớn trên 500 mm được ghi nhận. Nhiều thành phố chìm sâu trong nước lũ chỉ sau vài giờ mưa bắt đầu.

Tại thành phố Hiroshima, mưa lớn không chỉ phá hủy nhiều nhà cửa, công trình mà còn để lại hàng tấn đất bùn. Lở bùn đã tạo ra một vành đai bùn và đất đá trải dài hơn 1.000m quanh khu vực, khiến việc làm sạch khu vực vô cùng khó khăn.

Hiện tại, có khoảng 70.000 nhân viên cứu hộ tham gia vào hoạt động tìm kiếm người mất tích và cứu hộ nạn nhân của mưa lũ. Những chiếc máy xúc hoạt động hết công suất. Hiện vẫn còn hàng chục nghìn ngôi nhà chưa có nước sạch hay điện để sinh hoạt. Người dân dường như cũng bất lực trước hậu quả của trận mưa lũ này.

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/viet-nam-ho-tro-nhat-ban-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-74599.html