Việt Nam – Hàn Quốc thắt chặt hợp tác hơn nữa trên lĩnh vực Cảnh sát

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến tội phạm và tình hình ANTT giữa hai bên; đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể để tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa trong lĩnh vực phòng, chống ma túy…

Ngày 5/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị hợp tác cảnh sát cấp Thứ trưởng Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ 5.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee Keun đồng chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc đã bước sang trang mới: Đối tác “chiến lược toàn diện” từ năm 2022. Điều này không chỉ thể hiện sự phát triển trong mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc nói chung, mà còn cho thấy hiệu quả của Hội nghị hợp tác Cảnh sát nói riêng, trong việc đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội hai nước.

Hội nghị đã trở thành diễn đàn thường niên có ý nghĩa quan trọng trong việc trao đổi các vấn đề hai bên quan tâm, là dịp để trao đổi các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác song phương cũng như trên các diễn đàn đa phương.

Tư lệnh Yoon Hee Keun phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, thời gian qua, quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển sâu rộng, vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực, thể hiện qua 3 đặc điểm chính, đó là sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu; hiểu biết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu sắc.

Quang cảnh hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tiếp theo, mối quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc nói riêng sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đem lại những lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai hiệu quả công tác trên các nền tảng đã có, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến tội phạm và tình hình ANTT giữa hai bên; đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể để tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa trong lĩnh vực phòng, chống ma túy; thúc đẩy trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, quản lý tiền chất...

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Tư lệnh Yoon Hee Keun.

Tiếp tục nghiên cứu, tăng cường các dự án tài trợ, viện trợ cho Bộ Công an Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ cao mà Hàn Quốc có thế mạnh như: phân tích kỹ thuật số điện tử, phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử; giám định gen...; hỗ trợ các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, Chính phủ số.

Đề nghị phía Hàn Quốc tiếp tục tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo tại Hàn Quốc dành cho Bộ Công an Việt Nam giúp chia sẻ kinh nghiệm hợp tác, nâng cao năng lực điều tra tội phạm trong các lĩnh vực công nghệ cao, ma túy, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông... và giúp đào tạo tiếng Hàn Quốc cho cán bộ Công an Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng quà lưu niệm Tư lệnh Yoon Hee Keun.

Về phía Hàn Quốc, Tư lệnh Yoon Hee Keun đánh giá, các nội dung trao đổi, thảo luận rất thẳng thắn và đi trọng tâm. Hai bên đã thể hiện tinh thần xây dựng, tin cậy, hữu nghị và chân thành giữa những người đồng nghiệp, nhằm hướng tới sự nghiệp chung là đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn ANTT của mỗi nước, đóng góp vào mục tiêu chung an ninh của khu vực và trên thế giới, góp phần thiết thực làm sâu sắc thêm quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện” Việt Nam – Hàn Quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, Tư lệnh Yoon Hee Keun chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Trên cơ sở những nội dung đã thảo luận, phía Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và nghiên cứu, thúc đẩy việc triển khai các hoạt động hợp tác về chính trị, an ninh giữa hai nước đi vào thiết thực và hiệu quả hơn nữa.

Khổng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/viet-nam--han-quoc-that-chat-hop-tac-hon-nua-tren-linh-vuc-canh-sat-i695878/