Việt Nam - Hàn Quốc: Nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực môi trường

Nhằm nâng cao tối đa hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực trao đổi công nghệ môi trường và xúc tiến đầu tư môi trường, chiều qua (16/4), tại Hà Nội, Tổng Cục Môi trường (Bộ TN&MT) phối hợp với Viện Công nghệ và Công nghiệp môi trường Hàn Quốc (KEITI) đã tổ chức Diễn đàn môi trường Việt Nam- Hàn Quốc năm 2018.

Theo Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết trong việc giải quyết hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế- xã hội. Những năm gần đây, Hàn Quốc luôn là một trong những đối tác tích cực của Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, vì vậy, việc hợp tác trong lĩnh vực môi trường của các doanh nghiệp hai quốc gia trong thời gian tới cần tập trung vào những vấn đề mới trong tăng trưởng xanh, công nghệ sản xuất tiên tiến, tiết kiệm năng lượng…

Trong khuôn khổ Diễn đàn đã diễn ra lễ ký Biên bản ghi nhớ về Dự án Xây dựng kế hoạch tổng thể cải thiện hệ thống thoát nước thải và chất lượng sông ở tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam) giữa tỉnh Hà Tĩnh và KEITI.

Đông Quang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thoi-su/viet-nam-han-quoc-nang-cao-hieu-qua-hop-tac-trong-linh-vuc-moi-truong-388828.html