Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 100 tỷ USD

(VnMedia) - Chiều ngày 22/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có buổi hội đàm với ông Paik Un Gyu, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE), nhân dịp ông Paik Un Gyu tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 - 24/3.

Tại buổi hội đàm, hai Bộ trưởng ghi nhận sự kết quả tích cực của hợp tác kinh tế thương mại song phương, đặc biệt trong lĩnh vực Công Thương trong năm 2017 và 2 tháng đầu năm 2018 vừa qua và khẳng định đây chính là kết quả của sự hợp tác thực chất giữa hai Bộ triển khai có hiệu quả những chỉ đạo và định hướng của Lãnh đạo hai nước trong thời gian qua.

Hai Bộ trưởng thảo luận cụ thể vào các lĩnh vực hợp tác thuộc phạm vi quyền hạn của hai Bộ, đề xuất những nội dung hợp tác cụ thể, thực chất, có tính khả thi.

Tại buổi hội đàm giữ Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Paik Un Gyu

Về hợp tác thương mại, hai Bên đã thảo luận cởi mở và đề xuất những giải pháp căn cơ nhằm duy trì hoạt động hợp tác kinh tế thương mại song phương theo định hướng của Lãnh đạo cấp cao hai nước đặt ra.

Ngoài những nội dung trao đổi về việc tiếp tục hoàn thiện và xây dựng cơ chế chính sách, các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp cụ thể như chia sẻ thông tin về thị trường, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn tại các cửa khẩu cho hàng hóa xuất nhập khẩu; kết nối cung cầu và hỗ trợ đưa hàng hóa và hệ thống phân phối của nhau, đặc biệt các hàng hóa Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị và hệ thống phân phối của Hàn Quốc… cũng đã được hai Bộ trưởng chỉ ra và yêu cầu cả hai Bên đưa vào Kế hoạch hành động giữa hai nước để triển khai mục tiêu 100 tỷ USD thương mại song phương vào năm 2020.

Về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục hợp tác chặt chẽ triển khai hiệu quả những thỏa thuận đạt được từ Kỳ họp lần thứ 8 UBHH Việt Nam – Hàn Quốc về hợp tác Điện hạt nhân, Năng lượng, Công nghiệp và Thương mại đã được tổ chức tại TP.HCM vào tháng 2/2018 vừa qua, trong đó Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động nghiên cứu cơ bản;

Chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam đầu tư, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà Việt Nam đang quan tâm như sản xuất phụ tùng, động cơ, thiết bị, lốp xe từ cao su tự nhiên cho ngành công nghiệp ôtô; công nghiệp chế biến, phân phối và logistics…

Hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, hai Bên thảo luận và nhất trí tăng cường hợp tác điện lực, kêu gọi Hàn Quốc hỗ trợ và kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm phát triển các dự án điện trong quy hoạch tổng thể phát triển điện lực của Việt Nam;

Hai Bộ trưởng cũng thảo luận thêm về hợp tác trong khung khổ cơ chế đa phương, nhiều bên trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và vì lợi ích của các bên, nhất là việc thực thi các thỏa thuận thương mại tự do trong khu vực và trên thế giới như RCEP, CPTPP...

Hai Bộ trưởng đã ký kết 5 văn kiện

Hai Bên đã thống nhất ký kết những văn kiện quan trọng liên quan đến việc triển khai thỏa thuận Cấp cao giữa hai nước cũng như giữa hai Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc.

Cụ thể: 7 văn kiện cấp Bộ trưởng, trong đó có 5 văn kiện được ký kết ngay sau cuộc họp ngày 22/3/2018 (gồm Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc và Bộ Công Thương Việt Nam về Phòng vệ Thương mại, Công nghiệp ôtô, Phát triển điện lực, hợp tác dệt may và da giày, hợp tác toàn diện về an toàn năng lượng) và 2 văn kiện được ký kết trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hàn Quốc Mun-Chê-In ngày 23/3/2018 (gồm Biên bản ghi nhớ về xây dựng Chương trình hành động giữa Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc và Bộ Công Thương Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 100 tỷ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng và Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ).

1 văn kiện cấp Thứ trưởng; 2 văn kiện cấp Cục/Vụ chức năng của 2 Bộ và 10 văn kiện do doanh nghiệp 2 nước trong lĩnh vực Công Thương.

Yến Nhi

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/kinh-te/201803/viet-nam-han-quoc-huong-toi-muc-tieu-kim-ngach-thuong-mai-100-ty-usd-598084/