Việt Nam hạ Malaysia đi rồi mới tính đến chuyện vượt Thái Lan!

Sau khi xuất sắc lọt vào trận chung kết AFF Cup 2018, nhiều người đã vội vàng kết luận bóng đá Việt Nam có thể vượt qua Thái Lan song chẳng thể căn cứ vào một vài trận đấu để khẳng định được điều này.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan trở thành một tên tuổi phủ lên “vùng trũng” bóng đá châu lục cái bóng quá lớn. Nhiều năm qua, khá nhiều nền bóng đá trong khu vực mong muốn vượt qua người Thái trong đó có cả Việt Nam.

Mặc dù ở AFF Cup 2018, Thái Lan đã phải dừng bước ngay vòng bán kết trước Malaysia. Nhưng không vì thế mà vị thế nền bóng đá xứ chùa vàng bị giảm sút. Nên nhớ rằng, Thái Lan mới chỉ đem đến giải đấu năm nay một đội hình không phải mạnh nhất.

Thái Lan không quá chú trọng đến AFF Cup 2018.

Hơn nữa, Thái Lan không quá chú trọng đến giải đấu cấp khu vực bởi mục tiêu của họ xa hơn rất nhiều. Người Thái khao khát muốn vươn tầm châu lục từ lâu nên họ tập trung toàn bộ cho Asian Cup 2019 sau đây chỉ chưa đầy 1 tháng.

Không thể phủ nhận một điều, năm 2018 đang trở thành một năm đại hỷ đối với bóng đá Việt Nam. Đội U23 Việt Nam lần lượt làm mưa làm gió trên chiến trường cấp châu lục bằng ngôi Á quân giải U23 châu Á và lọt vào tới tận bán kết ASIAD 18.

Bóng đá Việt Nam không ngừng tiến bộ trong năm 2018.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là cấp độ các đội trẻ. Bóng đá Việt Nam vẫn còn quá nhiều điều phải làm nếu muốn vượt qua Thái Lan. Mục tiêu số một thời điểm hiện tại chính là việc giành chức vô địch AFF Cup 2018.

Trở ngại của ĐT Việt Nam chính là một Malaysia ngày một mạnh mẽ qua các trận đấu kể từ đầu giải đến giờ. Thầy trò HLV Park Hang Seo cần phải chứng tỏ bản lĩnh một ông lớn Đông Nam Á bằng cách vượt qua người Mã.

Việt Nam cần phải vượt qua Malaysia để khẳng định bản lĩnh của một đội bóng lớn ở Đông Nam Á.

Không ít lần, bóng đá Việt Nam gặp phải gánh nặng về tâm lý khiến vinh quang thường trôi qua một cách đáng tiếc. Trong khi đó, người Thái vẫn luôn chứng tỏ bản lĩnh thực sự qua các trận đấu lớn. Vì vậy, trận chung kết AFF Cup 2018 trở thành cơ hội để Việt Nam khẳng định cái bản lĩnh như cách Thái Lan từng làm trên đấu trường cấp khu vực.

Muốn làm được điều này, các tuyển thủ Việt Nam cần một “cái đầu lạnh” thực sự ngoài những vấn đề về chuyên môn. Nếu vượt qua được Malaysia, bóng đá Việt Nam mới có thể nghĩ đến một ngày vượt mặt Thái Lan để trở thành “anh cả” nền bóng đá Đông Nam Á.

Trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/viet-nam-ha-malaysia-di-roi-moi-tinh-den-chuyen-vuot-thai-lan-4229395.html