Việt Nam – Hà Lan: Hợp tác triển khai các dự án hướng đến phát triển bền vững

Ngày 21/12, tại Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã có buổi tiếp và làm việc với tân Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Elsbeth Akkerman, nhân dịp bà nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Đại sứ Elsbeth Akkerman cảm ơn Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã dành thời gian đón tiếp và bà rất vui mừng đến thăm, làm việc với Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tiếp Đại sứ Vương quốc Hà Lan Elsbeth Akkerman.

Bà Elsbeth Akkerman đánh giá cao vai trò, chức năng của Bộ Xây dựng cũng như những đóng góp quan trọng của ngành Xây dựng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế của Việt Nam và bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Đại sứ quán, các đơn vị thuộc Chính phủ Hà Lan, các tổ chức, doanh nghiệp Hà Lan với Bộ Xây dựng.

Đại sứ Elsbeth Akkerman cho biết: “Hà Lan đặc biệt quan tâm và mong muốn giúp đỡ Việt Nam phát triển đô thị thông minh, đô thị sân bay và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị, cấp thoát nước. Năm 2019, Thủ tướng Hà Lan và lãnh đạo các Bộ, ngành, đại diện nhiều doanh nghiệp, tổ chức, trong đó có các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị Hà Lan sẽ có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa 2 nước”.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết: “Vương quốc Hà Lan và Việt Nam có quan hệ hợp tác từ lâu, trên nhiều lĩnh vực khác nhau và ngày càng được tăng cường, mở rộng, đặc biệt kể từ sau chuyến thăm và làm việc tại Hà Lan của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc năm 2017, tiếp đó là chuyến công tác của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh tại Hà Lan vào đầu năm 2018”.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Chính phủ Hà Lan cũng như các đơn vị, tổ chức của Hà Lan đối với Việt Nam trong việc triển khai các dự án hướng đến sự phát triển bền vững.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang triển khai dự án cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Lonv, do Ngân hàng Thế giới tài trợ và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Đây là dự án quan trọng, do đó, Bộ Xây dựng rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Chính phủ Hà Lan trong việc trao đổi chuyên gia, thẩm định và phản biện các nội dung dự án, đồng thời triển khai các nhiệm vụ liên quan đến liên kết vùng, phát triển đô thị, hoàn thiện hạ tầng cấp thoát nước ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà mong muốn Chính phủ Hà Lan tăng cường hỗ trợ Bộ Xây dựng thực hiện các dự án về phát triển đô thị thông minh, đô thị sân bay, các đô thị ven biển và triển khai các hoạt động giúp tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia Bộ Xây dựng.

Linh Anh – Đình Hà

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/viet-nam-ha-lan-hop-tac-trien-khai-cac-du-an-huong-den-phat-trien-ben-vung.html