Việt Nam gút danh sách, Malaysia quyết gây bất ngờ

Chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia và Indonesia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, huấn luyện viên Park Hang Seo đã gút danh sách đội tuyển Việt Nam còn 25 tuyển thủ để tiếp tục tập luyện. Trong khi đó, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cùng các học trò ở đội tuyển Malaysia đặt mục tiêu tạo nên bất ngờ trong chuyến làm khách trên sân vận động Mỹ Đình.

 Huấn luyện viên Park Hang Seo còn trong tay 25 cầu thủ để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia và Indonesia. Ảnh: Đức Anh

Huấn luyện viên Park Hang Seo còn trong tay 25 cầu thủ để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia và Indonesia. Ảnh: Đức Anh

Thầy Park chia tay Hồng Quân và Huy Toàn

Sau hơn một tuần tập trung tập luyện với hai trận đấu nội bộ, chiều ngày 4-10, huấn luyện viên Park Hang Seo đã gút danh sách đội tuyển Việt Nam xuống còn 25 cầu thủ. Lần này, vị chiến lược gia người Hàn Quốc có quyết định bất ngờ khi chia tay với 2 cầu thủ nhận được sự chú ý là Mạc Hồng Quân và Võ Huy Toàn. Bên cạnh đó, những cái tên cũng phải nói lời chia tay với đội tuyển Việt Nam là thủ môn Trần Nguyên Mạnh (SLNA), hậu vệ A Hoàng (HAGL), Nguyễn Công Thành (TP HCM), tiền vệ Tô Văn Vũ (B.Bình Dương), Lương Xuân Trường (HAGL), Đặng Anh Tuấn (SHB Đà Nẵng), tiền đạo Hà Minh Tuấn (SHB Đà Nẵng). Trước đó, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh của câu lạc bộ TP HCM cũng đã được thầy Park “trả về” do bị đau mắt.

Những cầu thủ phải nói lời chia tay với đội tuyển Việt Nam lần này hầu hết là những tân binh. Trong đó, đáng tiếc nhất là trường hợp của Mạc Hồng Quân khi chân sút của Than Quảng Ninh đang có phong độ rất tốt ở V.League (ghi được 8 bàn thắng). Trước đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho biết muốn thử nghiệm cầu thủ của Than Quảng Ninh ở vị trí đang rất thiếu người là trung phong cắm. Mặc dù ông Park không tiết lộ lý do khiến Hồng Quân bị loại, nhưng trao đổi với báo chí trong nước, huấn luyện viên Mai Đức Chung - người đã trao cơ hội để tiền đạo Mạc Hồng Quân thi đấu ở đội tuyển quốc gia Việt Nam đã nói: “Tôi được biết Hồng Quân bị chấn thương cơ háng. Rất là tiếc vì điều đó. Ông Park cũng đặt kỳ vọng cao ở cậu ấy, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang thiếu tiền đạo. Hồng Quân tập luyện tốt, tích cực. Bản thân tôi cũng rất trông chờ vào cậu ấy trong khi Anh Đức đã lớn tuổi, chấn thương lại chưa hồi phục hoàn toàn”.

Cùng với đó, tiền vệ Võ Huy Toàn cũng chưa phục hồi chấn thương rách bắp đùi gặp phải trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Với các trường hợp khác phải chia tay đội tuyển như Đặng Anh Tuấn, Hà Minh Tuấn, Công Thành, Văn Vũ… chưa thể hiện được nhiều trong những buổi tập và hai trận đấu nội bộ của đội tuyển Việt Nam vừa qua.

Chia tay với một loạt cầu thủ nhưng thầy Park lại có quyết định bất ngờ khi tăng cường 2 tuyển thủ của đội tuyển U22 Việt Nam là Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Trọng Hùng lên đội tuyển quốc gia. Trước đó, một chân sút trẻ khác của Viettel là Nguyễn Việt Phong cũng đã được trao cơ hội khoác áo đội tuyển. Như vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn còn 25 cầu thủ để tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia và Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước khi bước vào trận gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 10-10 tới, huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam.

Trong buổi tập chiều hôm qua (4-10), đội tuyển Việt Nam chào đón sự góp mặt của thủ môn Đặng Văn Lâm trở về từ Thái Lan, còn nhóm cầu thủ của Hà Nội FC hôm nay (5-10) sẽ hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, bộ đôi cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Nguyễn Công Phượng và Đoàn Văn Hậu sẽ tập trung vào ngày 7-10.

Huấn luyện viên đội tuyển Malaysia quyết tâm gây bất ngờ

Để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình vào ngày 10-10 tới, thầy trò ông Tan Cheng Hoe đã có gần một tuần tập luyện cùng nhau. Trao đổi với báo giới, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cho biết: “Trong 3-4 buổi tập vừa qua, tôi đã đưa ra nhiều sự thử nghiệm để tìm được đội hình ưng ý. Chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian chuẩn bị. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ tránh được những chấn thương”.

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia đặt mục tiêu tạo nên bất ngờ trong chuyến làm khách tại Mỹ Đình. Ảnh: Đức Anh

Trước khi đến Hà Nội, đội tuyển Malaysia sẽ có trận đấu giao hữu với Sri Lanka tại sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur vào hôm nay (5-10). Vị chiến lược gia người Malaysia cho biết: “Tôi muốn giành chiến thắng trước Sri Lanka. Chỉ có như vậy, toàn đội mới có được sự tự tin trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi đang có động lực rất lớn để đánh bại đội tuyển Việt Nam và tôi muốn các học trò duy trì nó”. Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe nhấn mạnh: “Tất cả đều thấy rằng, Malaysia đã chơi tốt thế nào trong trận đấu gặp Indonesia và UAE. Dù vậy, chúng tôi vẫn cần những sự thay đổi. Tất cả các cầu thủ xứng đáng có cơ hội thể hiện mình”.

Chia sẻ với báo giới, hậu vệ Mohd Aidil Zafuan đã lên tiếng cảnh báo các đồng đội: “Chúng ta cần tập trung trong phòng ngự, Malaysia thường mắc sai lầm ở các tình huống quyết định. Các cầu thủ Việt Nam có thể trừng phạt những khoảnh khắc sai lầm này của chúng ta, bởi cầu thủ tấn công của họ rất nhanh. Chính các cầu thủ Malaysia đã có kinh nghiệm về điều đó ở chung kết AFF Cup”.

Hậu vệ của đội tuyển Malaysia cũng tự tin cho biết: “Tôi có kinh nghiệm khi từng đối đầu và hiểu phần nào về chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Tôi sẽ dùng kinh nghiệm đó để chống lại họ”.

Danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Việt Nam:

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam).

Hậu vệ (8):Trần Văn Kiên (Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel).

Tiền vệ (8): Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel).

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Nguyễn Việt Phong (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/viet-nam-gut-danh-sach-malaysia-quyet-gay-bat-ngo/