Việt Nam gửi điện chia buồn việc Hoàng thân Philip qua đời

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn việc Hoàng thân Philip qua đời ở tuổi 99.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, được tin Hoàng thân Philip, Công tước xứ Edinburgh, phu quân của Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời, ngày 10/4/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Nữ hoàng Elizabeth II; Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Boris Johnson.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab.

 Hoàng thân Philip. Ảnh: Reuters.

Hoàng thân Philip. Ảnh: Reuters.

Trước đó, vào 12h ngày 9/4 (giờ địa phương), Điện Buckingham đã ra thông cáo về sự qua đời của Hoàng thân Philip.

"Hoàng thân đã ra đi trong yên bình vào sáng nay tại cung điện Windsor", thông cáo cho biết, nói thêm rằng hoàng gia cùng thế giới tiếc thương sự ra đi của hoàng thân.

Chính phủ Anh thông báo cờ rủ sẽ được treo tại các tòa nhà công quyền cho đến sáng ngày hôm sau diễn ra tang lễ. Đài ITV cho biết Anh sẽ cho bắn đại bác trên toàn quốc để tiễn biệt Hoàng thân Philip vào trưa 10/4 (giờ địa phương).

Tang lễ của các thành viên cấp cao trong Hoàng gia Anh được tổ chức vào ngày thứ tám sau khi tạ thế, do đó tang lễ của Hoàng thân Philip có thể sẽ được tổ chức vào ngày 17/4, theo Independent.

Quốc Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/viet-nam-gui-dien-chia-buon-viec-hoang-than-philip-qua-doi-post1202996.html