Việt Nam góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định

LTS - Trong những ngày vừa qua, hàng nghìn phóng viên nước ngoài đã tập trung về Trung tâm báo chí quốc tế ở Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô để theo dõi, đưa tin và viết bài về Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội. Nhiều nhà báo đến từ các hãng thông tấn, báo chí, truyền thông các nước đã bày tỏ những ấn tượng đặc biệt về công tác chuẩn bị chu đáo của Việt Nam cho hội nghị. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với các phóng viên, kỹ thuật viên nước ngoài tham dự và phục vụ việc đưa tin về hội nghị. Xin giới thiệu tới bạn đọc nội dung các cuộc phỏng vấn.

Ông I-go Ben-y-a-ép, phóng viên cao cấp tại Tokyo của hãng TASS (Nga):

Ðây là lần đầu tôi tới Việt Nam. Vừa mới đến cho nên tôi chưa có thời gian để thưởng thức những món ăn truyền thống của Hà Nội và tôi hy vọng sẽ được nếm những món ăn ngon đó. Cảm nhận đầu tiên của tôi là con người Việt Nam rất thân thiện, mến khách. Việt Nam đã chuẩn bị rất tốt cho Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần này và cho tới nay tôi không có điều gì phải phàn nàn. Ðây là sự kiện quốc tế rất quan trọng, thu hút sự quan tâm của dư luận thế giới. Tôi cũng đã từng tham gia đưa tin về Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ nhất tại Singapore cho nên tôi có thể so sánh và tôi thấy sự chuẩn bị rất tốt của Việt Nam cho hội nghị. Tôi nghĩ rằng, Việt Nam có rất nhiều cơ hội khi đăng cai tổ chức sự kiện quốc tế quan trọng này.

Ông En-đát Béc, phóng viên của Israel Hayom, tờ báo lớn nhất ở Israel:

Tôi đã từng tới Hà Nội cách đây sáu năm và hôm nay quay trở lại thấy Hà Nội đang đổi thay rất nhiều. Các tòa nhà cao tầng mới mọc lên, đường sá, kết cấu hạ tầng nơi đây đang phát triển và được mở rộng. Hà Nội đã có nhiều tiến triển và tôi cảm nhận được sự phát triển ở thủ đô của các bạn. Tôi rất vui khi được đến Hà Nội đưa tin về Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần này. Bạn đọc Israel rất quan tâm tới sự kiện quốc tế quan trọng này. Làm việc cho một tờ báo lớn nhất ở Israel, tôi hy vọng sẽ đưa những thông tin về Việt Nam để người dân nước tôi hiểu thêm về đất nước các bạn. Việc hội nghị diễn ra ở Hà Nội đem đến một thông điệp tốt vì hòa bình và ổn định.

Ông Pi-tơ Oang, Tập đoàn Truyền thông phương đông (EBC) Ðài Loan (Trung Quốc):

Việt Nam được chúng tôi biết đến khi có rất nhiều người Việt Nam sinh sống ở Ðài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, đây là lần đầu tôi tới Việt Nam và tôi có ấn tượng rất tốt đẹp về đất nước và con người nơi đây. Người dân Hà Nội luôn tươi cười, thân thiện, cởi mở. Món ăn Việt Nam rất tuyệt vời, tôi rất thích. Việt Nam là đất nước đang mở cửa nền kinh tế, với triển vọng về một tương lai đầy hứa hẹn. Việt Nam đã có sự chuẩn bị tuyệt vời cho Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai mặc dù chỉ trong thời gian rất ngắn, vỏn vẹn khoảng hai tuần. Tôi rất ấn tượng bởi sự phát triển của Việt Nam, đất nước đang chuyển đổi và phát triển theo hướng ngày càng hiện đại hơn. Nền kinh tế Việt Nam đang khởi sắc với tốc độ phát triển rất nhanh. Tôi hy vọng, với vai trò nước chủ nhà đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần này, Việt Nam sẽ góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định ở khu vực.

Ông Ra-đi-xi-ô-ni Phran-xe-xcô, Ðài Radio Radicale (Italy):

Ðây là lần thứ ba tôi tới Việt Nam và tôi chứng kiến sự thay đổi bất ngờ nơi đây. Trước đây, trên đường phố Hà Nội chỉ thấy nhiều xe máy, nhưng bây giờ có rất nhiều ô-tô. Thủ đô Hà Nội rất xinh đẹp, nhất là trong những ngày diễn ra Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Tiều Tiên lần thứ hai, cũng là dịp Hà Nội kỷ niệm 20 năm được UNESCO vinh danh Thành phố vì hòa bình. Việt Nam đang chứng tỏ là một quốc gia phát triển mạnh mẽ ở khu vực châu Á. Từng được tham dự Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ nhất tại Singapore, nay lại tham gia sự kiện quan trọng ở Hà Nội, tôi thấy thật tuyệt vời. Việc Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện này là cơ hội để Việt Nam thể hiện sự hiếu khách và vai trò quan trọng trong việc góp phần duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực. Việt Nam được coi là một biểu tượng về phát triển kinh tế, cải cách và nỗ lực vì hòa bình.

Ông Am-brô-xi-út Na-ra Cri-xna, hãng AP (Mỹ):

Từng tham gia phục vụ đưa tin tại hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ nhất ở Singapore, tôi cho rằng mọi công tác chuẩn bị của Việt Nam đều rất tốt. Tôi hy vọng cuộc gặp ở Việt Nam lần này giữa Tổng thống D.Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sẽ đạt tiến triển tích cực. Ðây là lần đầu đến Việt Nam, tôi rất ấn tượng với những cửa hàng, quán ăn trên phố Hà Nội và tôi đã có thời gian cho những trải nghiệm tuyệt vời ở nơi đây.

Ông Ken-ni-chi A-xa-nô, làm việc cho tờ Choson Sinbo (Nhật Bản):

Tôi tới Việt Nam từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20. Ðến Việt Nam lần này, tôi vô cùng ngạc nhiên về sự thay đổi và phát triển của Việt Nam. Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ tốt đẹp, có rất nhiều sinh viên Việt Nam học tập tại Nhật Bản. Tôi rất vui được chứng kiến sự phát triển của đất nước các bạn. Việt Nam đã chuẩn bị rất tốt cho Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai và thật ý nghĩa khi Tổng thống Hoa Kỳ D.Trump gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội. Mặc dù thời gian chuẩn bị rất ngắn, nhưng Việt Nam đã làm rất tốt vai trò của nước chủ nhà.

Ông Ðô-nan Kiếc, hãng tin CBS News/Radio (Mỹ):

Việt Nam đã chuẩn bị rất tốt cho Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần này. Ðường phố Hà Nội được giăng đèn, cờ hoa rực rỡ và nhiều sắc mầu. Việc Việt Nam được chọn là nơi diễn ra hội nghị chứng tỏ vai trò của Việt Nam ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới. Tôi cho rằng, đây là cơ hội tốt cho cả Việt Nam, Hoa Kỳ và Triều Tiên, trong việc góp phần duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực, mặc dù khó có thể dự đoán được kết quả bởi điều này phụ thuộc vào các nhà lãnh đạo của cả Mỹ và Triều Tiên. Tôi đã từng nhiều lần trở lại Việt Nam và chứng kiến sự đổi thay của đất nước các bạn. Tôi hy vọng rằng, Việt Nam sẽ ngày càng phát triển trong tương lai.

Ông Pác-cơ Oan-tơn, người Mỹ, làm việc cho báo Asahi Shimbun (Nhật Bản):

Tôi đã từng tham dự Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ nhất ở Xin-ga-po. Ðây là lần đầu tôi tới Hà Nội. Rất thú vị đối với tôi khi tôi làm việc tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ và hôm nay được đến Hà Nội tham dự sự kiện quan trọng này. Thật không thể tin được về sự chuẩn bị chu đáo của Việt Nam cho hội nghị, bởi các bạn đã có rất ít thời gian cho công tác này. Ngay bên ngoài văn phòng đại diện báo Asahi Shimbun ở Hà Nội, tôi đã nhìn thấy tràn ngập các khẩu hiệu, pa-nô trang trí với hình ảnh "nắm tay" và hoa nở tưng bừng khắp nơi, thể hiện nỗ lực chuẩn bị của nước chủ nhà cho một sự kiện quan trọng. Tôi cho rằng, đây là cơ hội rất tốt để quảng bá hình ảnh của Việt Nam.

THÁI AN (Thực hiện)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39338202-viet-nam-gop-phan-quan-trong-vao-hoa-binh-on-dinh.html