Việt Nam giúp xây Học viện Kinh tế-tài chính cho Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 19/7 tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính Lào tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng Học viện Kinh tế-tài chính Dongkhamxang giai đoạn 3.

 Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Tham dự Lễ khởi công có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam; đồng chí Somdee Duangdee, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào; đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Lào; đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan của Bộ Tài chính hai nước; đại diện nhà thầu thi công dự án; đông đảo cán bộ, giáo viên và sinh viên Học viện Kinh tế-tài chính Dongkhamxang.

Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết xuất phát từ kết quả, hiệu quả Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 1 và giai đoạn 2, trên cơ sở xem xét nhu cầu đào tạo về kinh tế, tài chính đang ngày càng tăng tại Lào, chính phủ hai nước Việt Nam-Lào đã cho phép đầu tư xây dựng Học viện Kinh tế-tài chính Dongkhamxang giai đoạn 3 trong Hiệp định về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào giai đoạn 2016 - 2020.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, khi Dự án Học viện Kinh tế-tài chính Dongkhamxang giai đoạn 3 hoàn thành, cùng với cơ sở vật chất đã đầu tư tại giai đoạn 1 và 2, dự án này sẽ đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất đào tạo cho 4.000 sinh viên và hơn 300 cán bộ ngành tài chính học tập, nghiên cứu; đáp ứng nhu cầu nội trú cho khoảng 1.000 sinh viên và 100 cán bộ ngành tài chính học bồi dưỡng; xứng đáng là cái nôi đào tạo ra những thế hệ sinh viên ưu tú, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, thích ứng với yêu cầu của thời đại mới; góp phần vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, đưa Lào trở thành một nước phát triển, hội nhập toàn diện với nền kinh tế thế giới.

Bộ trưởng Tài chính Lào Somdee Duangdee thay mặt Chính phủ Lào và và nhân dân các dân tộc Lào bày tỏ lòng biết ơn và cảm ơn về sự giúp đỡ to lớn, vô giá của Chính phủ Việt Nam, nhân dân Việt Nam và Bộ Tài chính Việt Nam trong suốt thời gian qua. Ông Duangdee khẳng định đây là dự án quan trọng có ý nghĩa chính trị và chiến lược, là hoạt động hợp tác trọng tâm của Bộ Tài chính hai nước Lào-Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo, góp phần chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2019); chúc tình hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai chính phủ và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam mãi mãi vững bền.

Dự án xây dựng Học viện Kinh tế-tài chính Dongkhamxang giai đoạn 3 có tổng mức đầu tư 175,6 tỷ VNĐ, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam là 158 tỷ VNĐ và vốn đối ứng của Lào là 17,6 tỷ VNĐ, trên diện tích rộng 155.036 m2, gồm các tòa nhà dành cho học tập, nghiên cứu, ký túc xá, nhà giáo dục thể chất, khu thể chất ngoài trời, hạ tầng kỹ thuật và các loại trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học của giáo viên và sinh viên.

Xuân Tú – Thu Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/viet-nam-giup-xay-hoc-vien-kinh-tetai-chinh-cho-lao-20190719143201591.htm