Việt Nam giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng của thế giới

Phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2018, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá, với lực lượng lao động trẻ, dồi dào được đào tạo cơ bản, cần cù, có kỹ năng và năng lực tiếp thu, nắm bắt các tiến bộ công nghệ, Việt Nam là một điểm tựa cho các tập đoàn đa quốc gia cung ứng hàng hóa và dịch vụ trên toàn cầu.

Sáng 26-11, tại Trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với Cộng đồng tầm nhìn Toàn cầu Horasis, Tổng Công ty Becamex IDC, VSIP Group cùng Hiệp Hội quản lý Ấn Độ tổ chức khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2018.

Tham dự diễn đàn có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, đại diện lãnh đạo Bộ KH-ĐT, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và hơn 400 lãnh đạo cấp cao các doanh nghiệp từ hơn 60 quốc gia, lãnh thổ và 400 lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: VGP

Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis là một tổ chức xúc tiến đầu tư quốc tế được thành lập từ năm 2005 với sứ mệnh then chốt là kết nối các nhà đầu tư trên thế giới; tạo nền tảng cho các tập đoàn đa quốc gia tìm ra các giải pháp và các cơ hội phát triển trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết: Với lực lượng lao động trẻ, dồi dào được đào tạo cơ bản, cần cù, có kỹ năng và năng lực tiếp thu, nắm bắt các tiến bộ công nghệ, Việt Nam là một điểm tựa cho các tập đoàn đa quốc gia cung ứng hàng hóa và dịch vụ trên toàn cầu.

Chính Phủ Việt Nam chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và hiện là đối tác thương mại tin cậy, năng động, có quan hệ thương mại với trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành một trong những nước có vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng của thế giới mà không phải quốc gia nào cũng có được.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương và lãnh đạo Horasis tại lễ khai mạc diễn đàn

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định: “Trong số các tỉnh, thành phố của Việt Nam, Bình Dương là một trong những địa phương thực sự năng động, dẫn đầu cả nước trong tạo dựng môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh; là địa phương thu hút FDI hàng đầu của Việt Nam. Trong hàng chục năm qua, nền kinh tế của Bình Dương luôn tăng trưởng với tốc độ cao (Chỉ tính trong năm 2018, dự kiến sẽ đạt tăng trưởng GRDP 9,1%), hiện đã thu hút 3.478 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đạt 31,8 tỷ USD. Nhiều doanh nghiệp quốc tế hàng đầu, trong đó có nhiều vị đại diện đang tham dự diễn đàn hôm nay đã gặt hái thành công lớn khi đầu tư tại Bình Dương. Bên cạnh đó, sự lớn mạnh của nhiều tập đoàn kinh tế của Việt Nam như Tập đoàn Becamex là một ví dụ điển hình cho thấy môi trường kinh doanh ở Việt Nam hoàn toàn có thể ươm mầm tạo nên các doanh nghiệp lớn, có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2018 diễn ra trong 2 ngày 25, 26-11 với 4 phiên toàn thể và 36 phiên thảo luận nhằm tìm ra các giải pháp góp phần giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề và những hệ lụy những phát sinh do quá trình phát triển công nghiệp.

Đặc biệt, tỉnh Bình Dương hy vọng sẽ tìm ra được những giải pháp quan trọng nhằm phân bổ lại nguồn lực phát triển của tỉnh theo hướng hiệu quả hơn và được vận dụng phù hợp vào thực tiễn của tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, góp phần phát triển kinh tế Bình Dương ngày càng năng động, dễ thích ứng và sẵn sàng cho hội nhập.

XUÂN TRUNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/viet-nam-giu-vi-tri-quan-trong-trong-chuoi-cung-ung-cua-the-gioi-561609.html