Việt Nam giới thiệu loạt vũ khí tự sản xuất

Tại Hội nghị Giới thiệu trưng bày sản phẩm quốc phòng do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam phát triển đã hé lộ nhiều vũ khí Việt Nam sản xuất.

Theo báo QĐND, trong thời gian qua, các đơn vị của của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã nghiên cứu, sản xuất được nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong toàn quân.

Bên cạnh việc ưu tiên tốt cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, Tổng cục đã hoàn thành tốt việc sản xuất các sản phẩm quốc phòng mang tính lưỡng dụng, duy trì năng lực sản xuất quốc phòng.

Một số vũ khí Việt Nam tự sản xuất.

Một số vũ khí Việt Nam tự sản xuất.

Nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh cao đứng vững trên thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu như vật liệu nổ công nghiệp, pháo hoa...

Các tàu do Tổng cục đóng không chỉ phục vụ trong nước mà còn xuất khẩu ra nhiều nước như tàu cung ứng thuyền viên, tàu cứu hộ tàu ngầm, tàu chở dầu xuất khẩu cho Hải quân Australia...

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung Ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã biểu dương những thành tích đạt được của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thời gian qua.

Đồng thời khẳng định, việc tự nghiên cứu, chế tạo, sản xuất các sản phẩm quốc phòng trạng bị cho quân đội có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hiện đại hóa quân đội, trực tiếp nâng cao tiềm lực quốc phòng, đảm bảo cho việc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh trong mọi tình huống.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cẩu Tổng cục tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Bộ Quốc phòng, tiếp tục phát triển mạnh mẽ các sản phẩm quốc phòng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng mạnh vào công nghệ nền, công nghệ lõi, đổi mới công nghệ sản xuất, sửa chữa, bám sát yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Thanh Hà (Theo Quân đội Nhân dân)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/quoc-phong-viet-nam/viet-nam-gioi-thieu-loat-vu-khi-tu-san-xuat-3419368/