Việt Nam giành vé vào bán kết, Thái Lan ngậm ngùi bị loại lần thứ 3 trong 10 năm ở SEA Games

Trong khi Việt Nam chính thức giành vé vào bán kết thì đây là lần thứ 3 Thái Lan không thể vượt qua vòng bảng SEA Games kể từ năm 2009.

Chiều 5/12, lượt trận cuối cùng của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 đã diễn ra. Sau cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa 2 đội U22 Việt Nam - U22 Thái Lan trên sân Binan, Việt Nam đã hòa với tỷ số 2 - 2.

Dù không chiến thắng trước đối thủ nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn trụ vững vị trí đầu bảng B với 13 điểm và có hiệu số bàn thắng 13, đưa U22 Việt Nam giành chiếc vé vào bán kết SEA Games 30 với tư cách là đội nhất bảng B.

Trong khi đó, U22 Thái Lan chính thức bị loại bởi ở trận đấu cùng giờ, U22 Indonesia đã có chiến thắng 4-0 trước U22 Lào để giành chiếc vé còn lại.

Việt Nam chính thức giành vé vào bán kết sau tỷ số hòa 2-2 với Thái Lan. Ảnh: Báo Giao thông

Việt Nam chính thức giành vé vào bán kết sau tỷ số hòa 2-2 với Thái Lan. Ảnh: Báo Giao thông

Tại các kỳ SEA Games, Thái Lan luôn được coi là đối thủ nặng ký và nhiều lần vô địch các vòng bảng để lọt vào chung kết bóng đá nam. Số lần Thái Lan "bại trận" hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thái Lan chỉ một lần không vượt qua vòng bảng kể từ SEA Games đầu tiên năm 1959 đến năm 2007. Nhưng trong 10 năm gần đây, đội tuyển Thái Lan có tới 3 lần không lọt vào bán kết.

Với kết quả hòa 2-2 U22 Việt Nam chiều nay, đội bóng xứ chùa Vàng chấp nhận dừng bước ngay từ vòng bảng. Họ chỉ có 10 điểm sau 5 lượt trận, kém U22 Việt Nam (13 điểm) và U22 Indonesia (12 điểm).

Minh Tuệ (tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/viet-nam-gianh-ve-vao-ban-ket-thai-lan-ngam-ngui-bi-loai-lan-thu-3-trong-10-nam-o-sea-games-94058.html