Việt Nam giành thêm ba HCV

Trong ngày thi đấu 8-10 tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ ba năm 2018, các vận động viên Việt Nam đã giành thêm ba Huy chương vàng (HCV).

Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ ba năm 2018

Thi đấu môn cử tạ nam hạng 54 kg, vận động viên Nguyễn Bình An đã vượt qua nhiều đô cử mạnh đến từ Ca-dắc-xtan, I-rắc, Nhật Bản, Thái-lan, Phi-li-pin, Nê-pan để giành HCV với thành tích 178 kg. Vận động viên Đặng Thị Linh Phương thi đấu môn cử tạ nữ hạng 50 kg cũng giành HCV xứng đáng, thành tích của Linh Phương là 103 kg, hơn 19 kg so với vận động viên của Ấn Độ giành HCB. Thi đấu môn bơi, tối qua vận động viên Võ Thanh Tùng đã xuất sắc phá kỷ lục Đại hội để giành HCV bơi ngửa hạng S5 cự ly 50 m sau 38 giây 50.

Ngoài ra, Việt Nam còn giành HCB cử tạ nữ hạng 55 kg của Châu Hoàn Tuyết Loan, HCĐ cử tạ nam hạng 59 kg của Nguyễn Văn Phúc, HCĐ nội dung bơi ếch cự ly 100 m hạng SB7 của Lê Tiến Đạt, HCĐ 400 m tự do nam hạng S8 của Võ Huỳnh Anh Khoa. Như vậy, sau hai ngày thi đấu, Đoàn Việt Nam đã giành bốn HCV, một HCB và năm HCĐ tạm xếp thứ bảy trong 44 đoàn tham dự.

* Sáng 8-10 (theo giờ Việt Nam), VĐV vừa tròn 17 tuổi Ngô Sơn Đỉnh đã thi đấu xuất sắc đoạt HCV cử tạ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Ô-lim-pích trẻ 2018 đang diễn ra ở Ác-hen-ti-na. Bước vào chung kết hạng 56 kg nam, Sơn Đỉnh đã thành công trong cả ba lần thực hiện nội dung cử giật với thành tích dẫn đầu đạt 114 kg. Trong nội dung cử đẩy, đô cử của Việt Nam đã vượt xa đối thủ bám đuổi phía sau cũng với ba lần nâng tạ thành công và đạt mức tạ vô địch 148 kg. Chung cuộc, Sơn Đỉnh đoạt ngôi vô địch với mức tổng cử là 262 kg, cao hơn 23 kg so với đô cử của Thái-lan đoạt HCB.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/37860302-viet-nam-gianh-them-ba-hcv.html