Việt Nam giành HCV đầu tiên tại Asian Paragames 2018

Một ngày sau khi Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á (Asian Paragames) 3-2018 chính thức khai mạc tại Khu Liên hợp thể thao Gelora Bung Karno (Indonesia), chiều 7-10, đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành được HCV đầu tiên.

Thành tích này thuộc về VĐV bơi lội Nguyễn Thành Trung - về đầu tiên nội dung 100 m ếch hạng thương tật SB4 với thành tích 1 phút 48 giây 91. Về sau anh là các VĐV Kaewkham Voravit (Thái Lan) và Anderson Jamba (Malaysia). Ở chung kết 50 m tự do nữ hạng S7, Vi Thị Hằng giành HCĐ với thành tích 39 giây 56, xếp sau các VĐV của Trung Quốc và Nhật Bản. Niềm hy vọng Võ Huỳnh Anh Khoa chỉ về đích ở vị trí thứ tư đợt bơi chung kết nội dung 50 m tự do hạng thương tật S8.

Nguyễn Thành Trung trong cự ly bơi bướm. Anh là người đem về cho đoàn Việt Nam HCV 100 m ếch hạng thương tật SB4Ảnh: ANH NGỌC

Nguyễn Thành Trung trong cự ly bơi bướm. Anh là người đem về cho đoàn Việt Nam HCV 100 m ếch hạng thương tật SB4Ảnh: ANH NGỌC

Các VĐV môn cầu lông đã xuất quân ở nội dung đồng đội nam đứng (Trương Ngọc Bình, Hoàng Minh Giang, Phạm Đức Trung, Phạm Hồng Tuấn và Trần Minh Nhuận) nhưng trước đối thủ Malaysia được đánh giá vượt trội, Việt Nam đã thua với tỉ số 0-2.

Trong ngày thi đấu thứ nhì của đại hội (8-10), các VĐV của đoàn Việt Nam sẽ xuất quân rầm rộ ở môn điền kinh với Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Bé Hậu, Trịnh Công Luận, Kiều Minh Trung (ném đĩa nam), Trần Thị Tú, Nguyễn Thị Ngọc Thúy (ném lao nữ), Nguyễn Ngọc Hiệp, Phạm Nguyễn Khánh Minh (chạy 200 m nam) và Nguyễn Thị Trang (chạy 200 m nữ).

Ở môn cử tạ, á quân thế giới Nguyễn Bình An sẽ thi đấu hạng 54 kg nam, Đặng Thị Linh Phượng tranh tài ở hạng 50 kg nữ, Châu Hoàng Tuyết Loan thi đấu hạng 55 kg nữ và Nguyễn Văn Phúc tranh tài hạng 59 kg nam.

Đ.Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/viet-nam-gianh-hcv-dau-tien-tai-asian-paragames-2018-20181007212647525.htm