Việt Nam giành cúp tại Giải thưởng APICTA 2019

Tối 22/11, Lễ Công bố và trao Giải thưởng Công nghệ thông tin Châu Á - Thái Bình Dương (APICTA) 2019 diễn ra tại TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Giải thưởng APICTA là giải thưởng danh giá cho các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp phần mềm về Công nghệ thông tin xuất sắc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, tổ chức lần đầu tiên vào năm 2001. Năm 2019 là năm đầu tiên Việt Nam giành được quyền đăng cai sự kiện quốc tế này. Sự kiện tổ chức tại TP Hạ Long, Quảng Ninh đón gần 1.000 đại biểu đến từ 16 tổ chức thành viên APICTA. Giải thưởng không chỉ tạo thêm động lực cho nghiên cứu phát triển sản phẩm, giải pháp ICT có tính ứng dụng cao trong thực tiễn mà còn định hướng, dự báo xu thế, tiềm năng ICT trong khu vực và trên thế giới.

Sản phẩm của Việt Nam được trao cúp chiến thắng tại Giải thưởng.

Sản phẩm của Việt Nam được trao cúp chiến thắng tại Giải thưởng.

Ông Stan Singh, Chủ tịch APICTA cho biết: "Năm nay, APICTA lần thứ 19 tổ chức tại Hạ Long đã đi qua một chặng đường dài. Những điều ẩn sau giải thưởng là các bạn có cơ hội học hỏi, kết nối và hiểu biết hơn, tìm được người đồng hành đáng tin tưởng. Cảm ơn Quảng Ninh, cảm ơn Việt Nam vì những ký ức tốt đẹp".

Sau 4 ngày thuyết trình, chấm thi và nhiều hoạt động bên lề từ 19 - 22/11, 75 giám khảo, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin - Truyền thông đã tìm ra những người chiến thắng trong 25 hạng mục, như Người tiêu dùng, Dịch vụ cộng đồng, Công nghiệp, Dịch vụ kinh doanh, Khu vực công và Chính phủ, Startup, Big Data Analytics, IoT và AI...

Ban tổ chức trao tặng 24 cúp Winner cho sản phẩm, giải pháp giành chiến thắng và 74 bằng khen Merit. Các đại diện của Việt Nam giành 1 Cúp và 8 bằng khen (4 bằng khen cho hạng mục học sinh – sinh viên, 4 bằng khen cho hạng mục doanh nghiệp), xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Các đại diện trẻ tuổi của Việt Nam giành 4 Bằng khen tại các hạng mục dành cho Học sinh - Sinh viên.

Bà Đinh Thị Thủy, đại diện đơn vị nhận bằng khen tại lễ trao giải cho biết: "Tôi rất tự hào khi sản phẩm đoạt giải, góp phần khẳng định doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia được các đấu trường quốc tế, cung cấp các sản phẩm thực sự hữu ích không chỉ cho doanh nghiệp Việt Nam mà cho toàn thế giới. Đây cũng là cơ hội giao lưu học hỏi rất tốt"./.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/cong-nghe/viet-nam-gianh-cup-tai-giai-thuong-apicta-2019-981656.vov