Việt Nam giành ba HCV tại Cúp bắn cung châu Á

Trong ngày thi đấu cuối cùng (14-3) của Cúp bắn cung châu Á 2020, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đoạt ba tấm HCV, qua đó kết thúc giải với vị trí thứ nhì chung cuộc.

Nữ cung thủ Lộc Thị Đào thi đấu ấn tượng tại Cúp bắn cung châu Á lần này. (Ảnh: Liên đoàn bắn cung thế giới)

Tại Cúp bắn cung châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8 đến 14-3 tạithủ đô Bangkok (Thái Lan), các cung thủ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc ở các vòngloại để giành vé lọt vào thi đấu tại 6/10 nội dung chung kết tranh HCV. Trongđó, đáng chú ý nhất là vị trí quán quân nội dung cung một dây đơn nữ của VĐVLộc Thị Đào.

Ở trận chung kết, xạ thủ người Bắc Giang gần như luôn chiếmưu thế trong các loạt bắn trước đối thủ người Nga Ksenia Perova, qua đó có đượcchiến thắng xứng đáng 7-3 chung cuộc.

Trận đấu tranh HCV này còn có phần dễ dàng hơn cả trận bánkết trước đó, khi Lộc Thị Đào để một cung thủ khác cũng của Nga dẫn tới 0-4,nhưng sau đó xuất sắc lội ngược dòng giành thắng lợi 6-4 chung cuộc. Như vậy,đây đã là lần thứ hai Lộc Thị Đào vô địch nội dung này tại giải đấu châu lục,trước đó là tấm HCV vào năm 2017.

Chưa dừng lại ở đó, các VĐV của hai đội tuyển bắn cung namvà nữ Việt Nam đã đồng loạtthi đấu thăng hoa ở nội dung đồng đội, qua đó mang về thêm hai HCV cho đoànViệt Nam.Các xạ thủ mang về vinh quang cho nước nhà gồm: Nguyễn Văn Duy, Thạch Phi Hùng,Trịnh Văn Đức (đồng đội nam) và Châu Kiều Oanh, Lê Phương Thảo, Nguyễn Linh Chi(đồng đội nữ).

Trong khi đó, tại ba trận chung kết còn lại, các cung thủViệt đều không thể vượt qua những người đồng nghiệp của đội tuyển Nga. Bộ baLộc Thị Đào, Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Phương để thua 3-5 tại chung kếtcung một dây đồng đội nữ; xạ thủ Thạch Phi Hùng mang về tấm HCB cung ba dây cánhân nam; trong khi cặp Lê Phương Thảo - Nguyễn Văn Đầy để thua sát nút 150-152tại chung kết cung ba dây đôi nam nữ.

Ngoài ra, bộ đôi Lộc Thị Đào - Nguyễn Hoàng Phi Vũ cùng nhaumang về một HCĐ nội dung cung một dây đôi nam nữ. Chung cuộc, đoàn Việt Namgiành ba HCV, ba HCB và hai HCĐ, đứng vị trí thứ 2 toàn đoàn, xếp sau đội tuyểnbắn cung của Nga.

Với bộ ba huy chương đủ màu giành được tại Cúp bắn cung châúA 2020 lần này, Lộc Thị Đào chắc chắn sẽ được tiếp thêm nhiều sự tự tin trênhành trình tìm kiếm suất dự Olympic Tokyo 2020 vào mùa hè năm nay. Trong tháng4 tới, đội tuyển bắn cung Việt Namsẽ hành quân sang Đức để tham dự vòng loại. Trước đó, Nguyễn Hoàng Phi Vũ và ĐỗThị Ánh Nguyệt là hai xạ thủ Việt Namđã chính thức đoạt vé tới Tokyodự Olympic.

Nguồn NDĐT

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/viet-nam-gianh-ba-hcv-tai-cup-ban-cung-chau-a-2020031608006673p11c39.htm