Việt Nam giành 7 HCV trong ngày đầu tiên ở SEA Games 30

Trong ngày thi đấu đầu tiên ở SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam giành 7 HCV, 10 HCB và 8 HCĐ.

VĐV Đinh Thị Như Quỳnh là người mang về tấm HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại Sea Games 30 ở nội dung xe đạp băng đồng nữ.

Hai vận động viên Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Thị Hải Yến mang về tấm HCV thứ 2 cho Việt Nam khi về nhất ở nội dung quickstep của môn dancesport.

Vương Thị Huyền là vận động viên thứ 3 mang về tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam. Đặc biệt, khoảnh khắc Vương Thị Huyền khóc nức nở khi giành HCV chạm vào hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam. Trước khi tham dự SEA Games 30, cô chịu nỗi đau khi người cha qua đời trong lúc đang tập huấn tại Trung Quốc để chuẩn bị cho SEA Games.

Vận động viên Vương Thị Huyền bật khóc như một đứa trẻ sau khi giành HCV cử tạ hạng cân 45kg nữ.

Vận động viên Vương Thị Huyền bật khóc như một đứa trẻ sau khi giành HCV cử tạ hạng cân 45kg nữ.

Trong một ngày thi đấu thăng hoa, dancesport tiếp tục đem về thêm 1 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam. Ở nội dung Single Dance Jive, bộ đôi Nguyễn Đoàn Minh Trường và Nguyễn Trọng Nhã Uyên đã thi đấu xuất sắc và mang về tấm HCV thứ 4.

Ở nội dung cử tạ, vận động viên Gia Thành giành HCV thứ 5 cho đoàn TTVN với chiến thắng tuyệt đối sau khi đánh bại các đối thủ ở hạng cân 55kg nam.

Sau đó ít phút, VĐV Trần Thương môn Kurash (một môn vật có nguồn gốc từ Tây Á) mang về HCV thứ 6 cho Việt Nam tại SEA Games 30 tại hạng cân 90kg dành cho nam.

Kurash tiếp tục là mỏ vàng của thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên SEA Games 30, khi chỉ vài phút sau khi Trần Thương giành HCV, VĐV Hoàng Thị Tình mang về tấm HCV thứ 7 cho đoàn thể thao Việt Nam ở hạng cân dưới 53kg, khi đánh bại đối thủ nước chủ nhà Philippines.

Dach sách các VĐV giành Huy chương của Việt Nam ngày 1/12:

- HCV (7): Đinh Thị Như Quỳnh xe đạp địa hình. Nguyễn Đức Hòa/ Nguyễn Thị Hải Yến dancesport. Vương Thị Huyền cử tạ; Nguyễn Đoàn Minh Trường/Nguyễn Trọng Nhã Uyên dancesport; Lại Gia Thành cử ta; Trần Thương kurash; Hoàng Thị Tình kurash.

- HCB (10): Vũ Hoàng Anh Minh/ Nguyễn Trường Xuân đôi nam nữ nội dung slow waltz môn dancesport; Nguyễn Đức Hòa/ Nguyễn Thị Hải Yến nội dung tango. Cà Thị Thơm nội dung xe đạp địa hình. Nguyễn Đức Hòa/ Nguyễn Thị Hải Yến nội dung Viennese Waltz. Vũ Văn Kiên võ gậy; Nguyễn Đoàn Minh Trường và Nguyễn Trọng Nhã Uyên nội dung samba; VĐV Lê Hữu Phước dancesport; VĐV Phù Thái Việt võ gậy; Nguyễn Đoàn Minh Trường và Nguyễn Trọng Nhã Uyên dancesport toàn năng.

- HCĐ (8): Trần Thị Minh Huyền Thái cực quyền nữ. Trần Xuân Hiệp trường quyền nam. Trần Thị Minh Huyền Taolu nữ. Nguyễn Ngọc Đạt võ gậy; Nguyễn Trung Kiên - Phạm Hồng Anh dancesport (Cha Cha); Nguyễn Trung Kiên - Phạm Hồng Anh dancesport (Rumba); Vũ Đức Hùng võ gậy.

Mỹ Tiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/viet-nam-gianh-7-hcv-trong-ngay-dau-tien-o-sea-games-30-6546973.html