Việt Nam giành 4 huy chương danh giá tại Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới năm 2022

Sáng 28-7 (giờ Việt Nam), đoàn học sinh, sinh viên Việt Nam đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng, vươn lên vị trí xếp hạng giải nhất toàn đoàn tại Lễ trao giải Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới năm 2022 diễn ra tại Hoa Kỳ.

Bốn gương mặt xuất sắc mang về thành tích vẻ vang cho Việt Nam tại sân chơi tin học lớn nhất thế giới là:

- Em Bùi Công Minh, học sinh trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành, (Hà Nội) với thành tích Huy chương Vàng thế giới môn Powerpoint 2016;

- Em Nguyễn Duy Phong, sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với Huy chương Vàng thế giới Microsoft Excel 365 Apps và Office 2019;

- Em Nguyễn Trọng Khải, sinh viên Trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội đạt Huy chương Bạc thế giới môn Microsoft Word 365 Apps và Office 2019;

- Em Đào Ngọc Tùng Chi, sinh viên Trường Đại học Ngoại Thương đạt Huy chương Đồng thế giới môn Microsoft Word 2016.

Việt Nam là đoàn giành được nhiều huy chương chung cuộc nhất trong các quốc gia tham dự

Việt Nam là đoàn giành được nhiều huy chương chung cuộc nhất trong các quốc gia tham dự

Với kết quả trên, Việt Nam là đoàn giành được nhiều huy chương chung cuộc nhất trong các quốc gia tham dự Cuộc thi Vô địch Tin học thế giới năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử 13 năm tham gia tranh tài tại đấu trường tin học lớn nhất hành tinh đội tuyển Việt Nam vươn lên vị trí dẫn đầu thế giới.

Tại bục cao nhất lễ trao giải sáng nay, Bùi Công Minh - thí sinh nhỏ tuổi nhất trong lịch sử các mùa giải đoàn Việt Nam tham dự bộc bạch: “Cảm giác của em như muốn nổ tung, vừa vui sướng, hạnh phúc vừa run run. Thật khó diễn tả vì đó là khoảnh khắc ghi dấu ấn trong cuộc đời em. Sau hơn 2 năm nỗ lực miệt mài ôn luyện, em đã làm được điều em mong ước".

Còn Nguyễn Duy Phong chia sẻ: “Niềm vui vỡ òa và vô cùng bất ngờ khi em được gọi tên. Em thật sự rất hạnh phúc vì đã chinh phục được ngôi vị cao nhất, mang vinh quang về cho tổ quốc”.

Được biết, Nguyễn Duy Phong đam mê và kiên trì tham gia Cuộc thi Tin học quốc tế từ khi còn ngồi trên ghế trường Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (tỉnh Hòa Bình). Trước khi giành quán quân thế giới, Nguyễn Duy Phong đã thử sức mình ở 2 mùa giải thi đấu trước và xuất sắc giành giải Nhì quốc gia.

Đoàn học sinh, sinh viên Việt Nam tham gia đấu trường tin học thế giới

Ông Đoàn Hồng Nam, Chủ tịch Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cấp quốc gia, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi xúc động cho biết: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham gia cuộc thi chúng ta gặt hái thành công vang dội và vươn lên vị trí cao nhất toàn đoàn. Thành tích này là minh chứng cho chất lượng nguồn nhân lực trẻ ở lĩnh vực công nghệ không ngừng được nâng cao qua các năm. Điều đó xuất phát tự sự đam mê và nghị lực rất lớn từ các em học sinh, sinh viên và không thể thiếu sự quyết tâm, nỗ lực chuyển đổi nội dung, phương pháp đào tạo tin học theo hướng chuẩn hóa quốc tế ở các cấp học”.

Là người chứng kiến và theo sát các emtrong suốt quá trình tham dự vòng chung kết thế giới, bà Bùi Ngọc Điệp - Phó Ban Truyền thông - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chia sẻ: Các em thật sự đã làm nên kỳ tích, góp phần làm rạng danh non sông, đất nước tại một sân chơi tin học uy tín thế giới. Giới trẻ Việt Nam không chỉ yêu thích và chủ động tìm tòi, học hỏi kiến thức công nghệ mà còn rất quyết tâm thực hiện khát vọng làm chủ công nghệ mới”.

Năm nay đánh dấu mùa giải thứ 13 Việt Nam tham dự Vòng chung kết thế giới. Sau 2 năm thay đổi hình thức thi đấu do dịch bênh Covid-19, mùa giải năm nay với phương thức thi trực tiếp càng tăng thêm kịch tính và tính hấp dẫn của cuộc thi.

Vượt lên tất cả thử thách, đội tuyển Việt Nam đã khẳng định năng lực vượt trội so với cả các cường quốc công nghệ như Mỹ, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan… để giành những tấm huy chương danh giá, thỏa kỳ vọng của người hâm mộ đối với bộ môn tin học nước nhà.

Thành quả đạt được năm nay đã nâng tổng số huy chương của đội tuyển Việt Nam trong 13 năm qua lên 17 huy chương, trong đó có 4 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 10 Huy chương Đồng.

Cùng với đội tuyển tin học, các đại sứ Cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa Việt Nam đã hoàn thành Vòng chung kết thế giới. Dù chưa ghi nhận thành tích huy chương ở mùa giải năm nay nhưng những nỗ lực của các em khi đặt chân đến đấu trường Vô địch Thiết kế đồ họa thế giới đã là niềm tự hào và thành công lớn.

Các đội tuyển sẽ trở về Việt Nam vào trưa ngày mai (29-7).

THU TÂM

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//viet-nam-gianh-4-huy-chuong-danh-gia-tai-cuoc-thi-vo-dich-tin-hoc-van-phong-the-gioi-nam-2022-830516.html