Việt Nam giảm khối lượng tập luyện, tăng rèn kỹ chiến thuật

Đội tuyển Việt Nam đã giảm khối lượng tập luyện không còn quá chú trọng rèn thể lực, do sắp bước vào thi đấu chính thức tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Các cầu thủ Việt Mam giảm khối lượng tập nặng.

Các cầu thủ Việt Mam giảm khối lượng tập nặng.

Buổi tập tối 2/6 (giờ UAE), chiến lược gia Park Hang-seo chủ yếu cho các cầu thủ tập kỹ chiến thuật, không còn chú trọng nhiều đến rèn thể lực. Tuy vậy, với thời tiết nóng bức tại Dubai vẫn khiến Quang Hải và các đồng đội ướt đẫm mồ hôi.

Hà Đức Chinh được thầy Park yêu cầu thực hiện lại kỹ thuật.

Khi tập ‘bật cao đánh đầu’, ông thầy người Hà Quốc yêu cầu tiền đạo Hà Đức Chinh thực hiện lại nhiều lần động tác cho chuẩn. Đức Chinh là 1 trong 5 tiền đạo của đội tuyển Việt Nam sang UAE, bên cạnh Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tiến Linh và Pham Văn Đức.

Về tình hình nhân sự, tất cả các cầu thủ tuyển Việt Nam đều tham gia tập luyện bình thường và sẵn sàng xung trận.

Văn Hậu đã sẵn sàng xung trận

Riêng “cậu út” Đoàn Văn Hậu vẫn băng chân, nhưng như anh nói “chỉ là để tăng thêm sự tự tin, còn chấn thương đã hoàn toàn bình phục”. Để giảm tải cho Văn Hậu, trong từng thời điểm cụ thể, thầy Park có thể sẽ sử dụng Nguyễn Phong Hồng Duy, người đang bay cao cùng ngôi đầu của HAGL tại V-League 2021.

Văn Thanh khả năng cao sẽ có tên trong đội hình xuất phát gặp Indonesia.

Cánh đối diện, Vũ Văn Thanh gần như chắc chắn có suất đá trận mở màn gặp Indonesia, bởi đàn anh Nguyễn Trọng Hoàng phải nghỉ vì án treo giò. Hậu vệ cánh phải quê Hải Dương, từng chiếm trọn niềm tin nơi thầy Park tại giải U23 châu Á 2018 và Asiad 2019. Nhưng khi Văn Thanh chấn thương, Trọng Hoàng được gọi thay thế và cầu thủ người xứ Nghệ chiếm suất đá chính từ AFF Cup 2018.

Hiện trong tay thầy Park có 3 thủ môn, gồm: Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản và Nguyễn Văn Hoàng. Thủ môn Văn Toản dù thi đấu khá tốt, đẩy được quả 11m trong trận giao hữu với Jordan mới đây, nhưng khả năng khó cạnh tranh xuất bắt chính với Tấn Trường vốn giàu kinh nghiệm hơn và cũng đang có phong độ tốt trong màu áo Hà Nội FC.

3 thủ môn tích cực tập luyện nhằm cạnh tranh suất bắt chính.

Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, sẽ lần lượt gặp Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và chủ nhà UAE ngày 15/6. Theo tính toán, thầy trò Park Hang-seo cần giành 7 điểm trong 3 trận đấu này để chắc chắn lần đầu tiên vào vòng loại cuối cùng World Cup.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/viet-nam-giam-khoi-luong-tap-luyen-tang-ren-ky-chien-thuat-kijJPO6Mg.html