Việt Nam ghi nhận thêm 8 ca mới mắc SARS-CoV-2, đều là người nước ngoài

Bộ Y tế vừa công bố thêm 8 ca mắc mới SARS-CoV-2, các trường hợp này đều là hành khách trên chuyến bay VN54 có bệnh nhân N.H.N - ca nhiễm thứ 17, về nước sáng 2/3.

Lực lượng y tế tại khu vực phong tỏa trên phố Trúc Bạch, nơi ở của bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Hà Nội (Ảnh chụp lúc 23h45, ngày 6/3/2020). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Lực lượng y tế tại khu vực phong tỏa trên phố Trúc Bạch, nơi ở của bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Hà Nội (Ảnh chụp lúc 23h45, ngày 6/3/2020). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến 17 giờ 30 phút ngày 8/3, Việt Nam đã phát hiện thêm 8 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 mới.

Các trường hợp mắc mới này bao gồm: 4 ca ở Quảng Ninh, 2 ca ở Lào Cai, 2 ca ở Đà Nẵng. Tất cả những ca bệnh này đều là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay VN54 từ London tới Nội Bài sáng 2/3.

Trong số 8 trường hợp này có 7 trường hợp ở hạng ghế thương gia và 1 trường hợp ngồi hạng ghế phổ thông. Trong đó 4 trường hợp đang được cách ly, ban đầu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, hiện đã được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (gồm 3 người quốc tịch Anh và 1 người quốc tịch Iceland); 2 trường hợp đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng (2 người quốc tịch Anh) và 2 trường hợp cách ly điều trị tại bệnh viện Đa khoa Lào Cai (2 người quốc tịch Anh).

Như vậy, tới thời điểm này tổng số ca bệnh COVID-19 tại Việt Nam là 29, trong đó 16 ca đã được điều trị khỏi hoàn toàn.

Bộ Y tế cũng cho biết, hiện 13 ca nhiễm SARS-CoV-2 đang được điều trị cách ly, tình trạng sức khỏe đều ổn định.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/suc-khoe/viet-nam-ghi-nhan-them-8-ca-moi-mac-sarscov2-deu-la-nguoi-nuoc-ngoai-20200308180445313.htm