Việt Nam ghi nhận thêm 12 ca mắc Covid-19

Sáng 21/7, Việt Nam công bố thêm 12 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc cả nước lên 396.

12 ca mắc Covid-19 mới ghi nhận đều là công dân Việt Nam, trở về từ Nga trên chuyến bay VN5062, nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn ngày 17/7. Tất cả đều được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Trong đó có 4 bệnh nhân đang cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định:

Bệnh nhân 385 là nữ, 51 tuổi, quê ở Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý, Hà Nam.

Bệnh nhân 386 là nam, 53 tuổi, quê ở Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý, Hà Nam.

Bệnh nhân 387 là nam, 25 tuổi, quê ở Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, Nam Định.

Bệnh nhân 388 là nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại Cửa Lò, Nghệ An.

Cả 4 trường hợp nói trên được lấy mẫu lần đầu ngày 19/7 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định, kết quả xét nghiệm nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, mẫu được gửi tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm tham chiếu, đến sáng nay, kết quả xét nghiệm khẳng định mắc Covid-19.

Biểu đồ ghi nhận số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam trong gần 5 tháng qua

8 bệnh nhân còn lại đang cách ly, điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Bệnh nhân 389 là nam, 34 tuổi, có địa chỉ tại Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

Bệnh nhân 390 là nam, 41 tuổi, có địa chỉ tại phường Phước Hải, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.

Bệnh nhân 391 là nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Bệnh nhân 392 là nữ, 24 tuổi, có địa chỉ tại Độc Lập, Hưng Hà, Thái Bình.

Bệnh nhân 393 là nam, 26 tuổi, có địa chỉ tại Trung An, Vũ Thư, Thái Bình.

Bệnh nhân 394 là nam, 25 tuổi, quê ở xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Bệnh nhân 395 là nam, 26 tuổi, quê ở xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Bệnh nhân 396 là nam, 38 tuổi, có địa chỉ tại Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Như vậy tính đến sáng 20/7, Việt Nam đã ghi nhận 396 ca mắc Covid-19, tuy nhiên từ ca bệnh 268 đến nay đều là các ca bệnh nhập cảnh. 96 ngày qua, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Đến nay Việt Nam đã điều trị khỏi 360 trường hợp (chiếm 91%), chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Các địa phương hiện đang cách ly hơn 11.000 người đều là công dân Việt Nam từ các nước trở về và chuyên gia sang Việt Nam làm việc.

Trong đó, 111 người đang được cách ly tại bệnh viện, gần 10.000 người đang cách ly tại các cơ sở tập trung, và hơn 1.000 người đang cách ly tại nhà.

Thúy Hạnh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/viet-nam-ghi-nhan-them-12-ca-mac-covid-19-659411.html