Việt Nam ghi nhận một thủy thủ người Myanmar mắc Covid-19

Chiều 24-7, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, Việt Nam đã ghi nhận thêm một trường hợp mắc Covid-19, là thủy thủ tàu IPANEMA (quốc tịch Myanmar), được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Đó là bệnh nhân 413, nam, 31 tuổi, quốc tịch Myanmar, thủy thủ tàu IPANEMA, xuất cảnh Nhật Bản ngày 1-6-2020, nhập cảnh cảng Hòn Gai ngày 23-6-2020. Bệnh nhân được cách ly tại tàu không lên đất liền ngay sau khi nhập cảnh. Đến ngày 6-7-2020, bệnh nhân được đưa vào tiếp tục cách ly tại khách sạn Vân Long, tỉnh Quảng Ninh. Ngày 9-7-2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 23-7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đến thời điểm này đã có 365/413 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 84,4% tổng số ca bệnh Covid-19 của nước ta. Số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 4 ca. Hiện cả nước còn 44 ca dương tính với Covid-19.

THÁI SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/viet-nam-ghi-nhan-mot-thuy-thu-nguoi-myanmar-mac-covid-19-627888