Việt Nam ghi nhận 4 ca mắc mới, cách ly ngay tại Phú Yên

Tính từ 18h ngày 9/12 đến 18h ngày 10/12, Việt Nam ghi nhận 4 ca mắc mới (BN 1382-1385) là các ca nhập cảnh, đều được cách ly ngay tại tỉnh Phú Yên.

Một cơ sở cách ly có thu phí tại thành phố Nha Trang để bảng chỉ dẫn an toàn hướng dẫn cho người dân và du khách không đi vào khu vực cấm. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Một cơ sở cách ly có thu phí tại thành phố Nha Trang để bảng chỉ dẫn an toàn hướng dẫn cho người dân và du khách không đi vào khu vực cấm. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Theo Bản tin Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 18h ngày 10/12, Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 553 ca.

Các ca mắc mới

Tính từ 18h ngày 9/12 đến 18h ngày 10/12, Việt Nam ghi nhận 4 ca mắc mới (BN 1382-1385) là các ca nhập cảnh, đều được cách ly ngay tại tỉnh Phú Yên.

Cụ thể, ca bệnh 1382 (BN 1382): nữ, 39 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Ca bệnh 1383 (BN 1383): nữ, 54 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Thới An, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ca bệnh 1384 (BN 1384): nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Ca bệnh 1385 (BN 1385): nữ, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Ngày 8/12, cả 4 bệnh nhân trên đều từ UAE nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN88, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại tỉnh Phú Yên.

Kết quả xét nghiệm ngày 9/12, 4 bệnh nhân trên dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Cập nhật tình hình cách ly và điều trị

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 20.743 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 161 người, cách ly tập trung tại cơ sở khá là 16.507 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 4.075 người.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 10 ca, lần 2 là 9 ca, lần 3 là 4 ca.

Số ca tử vong là 35 ca. Số ca điều trị khỏi là 1.225 ca./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/viet-nam-ghi-nhan-4-ca-mac-moi-cach-ly-ngay-tai-phu-yen/681545.vnp