Việt Nam gặp khó trong việc ứng cử đăng cai Asian Cup 2027

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) gặp khó trong việc ứng cử đăng cai Asian Cup 2027 khi mà phương án các nước Đông Nam Á cùng đăng cai sự kiện này của VFF mới đây đã bị các thành viên khác từ chối.

Việt Nam gặp khó trong kế hoạch ứng cử đăng cai ASIAN Cup 2027

Việt Nam gặp khó trong kế hoạch ứng cử đăng cai ASIAN Cup 2027

Trước đó, AFC đã quyết định kéo dài thời hạn xin đăng cai AFC Asian Cup 2027 của các tổ chức thành viên cho đến ngày 30-6-2020. Quyết định này giúp cho nhiều quốc gia có thêm cơ hội để chạy đua, trong đó có Việt Nam.

Trong lịch sử, Việt Nam đã từng một lần đăng cai Asian Cup vào năm 2007 cùng với Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Và ở lần ứng cử đăng cai sắp tới, VFF vẫn muốn 4 quốc gia của Đông Nam Á cùng nhau tổ chức sự kiện bóng đá lớn nhất châu lục, nhưng cả Thái Lan, Indonesia và Malaysia đều đã từ chối phương án của VFF. Cả 3 đều lên kế hoạch tự mình ứng cử.

Anh Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202004/viet-nam-gap-kho-trong-viec-ung-cu-dang-cai-asian-cup-2027-2998715/