Việt Nam được vinh danh là 'Điểm đến di sản hàng đầu thế giới 2019'

Việt Nam đã giành chiến thắng tại World Travel Awards 2019 được tổ chức tại Oman vừa qua.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, tại Lễ trao giải thưởng Du lịch thế giới lần thứ 26 (World Travel Awards -WTA) vừa diễn ra tại Muscat (Oman), Việt Nam đã vinh dự được gọi tên chiến thắng hạng mục “Điểm đến di sản hàng đầu thế giới 2019”.

Trong năm 2019, ngành du lịch Việt Nam đã gặt hái được vô số những thành công. Không chỉ nhận được sự vinh danh ở khu vực châu Á mà còn được biết đến trên bản đồ du lịch thế giới.

Hàng loạt những giải thưởng mà Việt Nam được vinh danh ở ngành du lịch như: Điểm đến Golf tốt nhất thế giới 2019; Điểm đến hàng đầu châu Á 2019; Điểm đến Golf tốt nhất châu Á 2019; Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á 2019; Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á 2019. Và mới đây là Điểm đến di sản hàng đầu thế giới 2019.

Có thể thấy được sự tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch Việt Nam. Theo thống kê, trong 2 tháng gần đây lần lượt lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã liên tiếp lập kỷ lục.

Cụ thể, trong tháng 10-2019, lượng khách quốc tế đạt gần 1,62 triệu lượt, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2018, đây là con số kỷ lục từ trước đến nay.

Sang tháng 11-2019, một lần nữa kỷ lục của tháng trước đó lại được phá với lượng khách quốc tế đạt 1,8 triệu lượt người, tăng 11,8% so với tháng trước đó và tăng 39% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính chung trong 11 tháng của năm 2019, khách quốc tế đến nước ta ước đạt 16,298 triệu lượt người, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến hết quý II-2019, Việt Nam đứng thứ 10 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đón khách cao nhất châu Á-Thái Bình Dương. Và vượt qua Indonesia, đứng vị trí thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á, sau Thái Lan, Malaysia và Singapore.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/viet-nam-duoc-vinh-danh-la-diem-den-di-san-hang-dau-the-gioi-2019-172082.html