Việt Nam được mời đóng mới khinh hạm tàng hình La Fayette của Pháp?

Hôm qua ngày 1/6, khinh hạm Surcouf lớp La Fayette của Hải quân Pháp đã cập cảng Sài Gòn bắt đầu chuyến thăm Việt Nam. Theo đánh giá, sự hiện diện của con tàu có thể nhằm mục đích giới thiệu tính năng tới nước chủ nhà.

 Sự hiện diện của tàu Hải quân Pháp tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương thời gian gần đây được cho là nhằm mục đích bảo vệ lợi ích đất nước, đồng thời chứng tỏ vị thế của một cường quốc có ảnh hưởng trên toàn cầu.

Sự hiện diện của tàu Hải quân Pháp tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương thời gian gần đây được cho là nhằm mục đích bảo vệ lợi ích đất nước, đồng thời chứng tỏ vị thế của một cường quốc có ảnh hưởng trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, việc cử các lớp chiến hạm đặc thù như La Fayette, Gowind hay FREMM không ngoài mục đích giới thiệu, quảng bá vũ khí tới các khách hàng tiềm năng.

Có thông tin khinh hạm lớp La Fayette từng được coi là một trong những ứng viên sáng giá trong quá trình tiến lên hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam.

La Fayette (hay còn gọi là FL-3000) là lớp khinh hạm tàng hình đa năng cực kỳ hiện đại, được Tập đoàn DCNS thiết kế cho Hải quân Pháp.

Thiết kế của La Fayette rất tiên tiến với kết cấu module cho khả năng tùy biến cao, phần thượng tầng "trơn tru", thân tàu bằng vật liệu composite đặc tính nhẹ, hấp thụ sóng radar rất tốt trong khi vẫn đảm bảo độ vững chắc.

Khinh hạm lớp La Fayette có lượng giãn nước 3.200 tấn; chiều dài 125 m; chiều rộng 15,4 m; mớn nước 4,1 m; vận tốc tối đa 25 hải lý/h; tầm hoạt động 9.000 hải lý khi chạy ở tốc độ 12 hải lý/h; thủy thủ đoàn 80 người.

Cảm biến chính của tàu là radar mảng pha đa năng Herakles có tầm trinh sát 250 km, được tối ưu hóa cho hoạt động tại các khu vực ven biển, nơi có môi trường lộn xộn.

Radar Herakles cung cấp chức năng giám sát đối không, đối hải, đối đất, cũng như dẫn đường cho các hệ thống vũ khí chính xác tích hợp trên tàu.

Ngoài ra chiếc La Fayette còn được trang bị radar hàng hải Terma Electronic Scanter 2001, sonar EDO Model 980 và hệ thống đối kháng điện tử RAFAEL C-PEARL-M, tất cả thiết bị trên đều do Tập đoàn Thales sản xuất.

Vũ khí trang bị của lớp khinh hạm này gồm pháo hạm 100 mm, tên lửa chống hạm Exocet Block 3 tầm bắn 180 km, tốc độ Mach 0,95 mang theo đầu đạn nặng 155 kg.

Bên cạnh đó là tên lửa phòng không tầm trung - xa Aster-15/30 tầm bắn 30/120 km, pháo tự động bắn nhanh 30 mm F2 và ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ MU90 Impact.

Theo nhận xét, chiếc La Fayette có kích cỡ phù rất hợp yêu cầu của Hải quân Việt Nam, thiết kế tiên tiến, vũ khí cực mạnh, đảm bảo sau nhiều năm nữa vẫn là một trong những lớp khinh hạm tối tân nhất thế giới.

Lớp La Fayette còn chứng tỏ được năng lực tin cậy của mình trong nhiều lực lượng hải quân trên khắp thế giới như Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) hay Saudi Arabia.

Hiện nay quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với châu Âu nói chung và với Pháp nói riêng đang ngày càng tốt đẹp, phía bạn từng nhiều lần bày tỏ ý định xuất khẩu trang bị quốc phòng cho chúng ta.

Bởi vậy không có gì ngạc nhiên khi một trong những mục đích của chiếc La Fayette khi có mặt tại Việt Nam được nhận xét là nhằm tìm kiếm hợp đồng đóng mới trong tương lai.

Viễn cảnh lớp chiến hạm tàng hình 3.000 tấn này có mặt trong biên chế Hải quân Việt Nam có lẽ là mong muốn của cả hai phía, mong rằng điều đó có thể trở thành sự thật.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-viet-nam-duoc-moi-dong-moi-khinh-ham-tang-hinh-la-fayette-cua-phap/769999.antd