Việt Nam được FIFA coi là 'ngựa ô', HLV Park Hang-seo phản ứng gì?

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định quyền quyết định về chuyên môn ở các đội tuyển bóng đá Việt Nam là của bản thân chứ không hề phục thuộc vào bất kỳ ai.

Trước vòng chung kết U23 châu Á 2020, Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) nhận định U23 Việt Nam chính là "ngựa ô" ở giải đấu lần này khi sẽ cạnh tranh mạnh mẽ để giành tấm vé dự Olympic Tokyo 2020.

Đánh giá về lời nhận xét này, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra bình thản và chia sẻ rằng không có nhiều bận tâm.

Ông Park nói: "FIFA và AFC đánh giá U23 Việt Nam là đội 'ngựa ô'. Tôi cảm ơn về những đánh giá và sự quan tâm này đến từ bạn bè và chuyên gia quốc tế. Tuy nhiên, hiện tôi chỉ quan tâm, tập trung tối đa cùng U23 Việt Nam để giành để kết quả tốt nhất tới đây. Tôi không quá bận tâm tới những người ta nói về chúng tôi trước hay sau mỗi trận đấu."

Cùng trong chia sẻ, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nhắc về những lời đánh giá chuyên môn của các chuyên gia trong nước về mình.

"Tôi luôn lắng nghe những lời khuyên từ các chuyên gia bóng đá trong nước. Nhưng nên nhớ, tôi là người quyết định cuối cùng về chuyên môn và công việc ở các đội tuyển quốc gia," ông Park nhấn mạnh.

Sau thành công với bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ chuyên gia bóng đá trong nước và quốc tế.

Ông thầy người Hàn Quốc nhận được vô số lời khen ngợi từ các chuyên gia bóng đá nhưng cũng nhiều lần phải nhận nhiều đánh giá trái chiều sau những quyết định bất ngờ.

Tuy nhiên, ông Park vẫn luôn cho thấy bản thân là người vững vàng và kiên định trong triết lý bóng đá của mình./.

Nguyên An (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/duoc-fifa-coi-la-ngua-o-hlv-park-hangseo-phan-ung-gi/617580.vnp