Việt Nam được dự đoán là ứng viên vô địch U.23 châu Á

Với danh vị á quân năm 2018 và sự phát triển mạnh mẽ gần đây, thầy trò HLV Park Hang-seo được dự đoán là một trong 3 ứng viên vô địch tại VCK U.23 châu Á 2020

Chỉ còn hơn một tuần nữa là VCK châu Á sẽ diễn ra tại Thái Lan, trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã có bài hận định về các đội tham dự, trong đó AFC tin U23 Việt Nam có thể vào top 3 đội mạnh nhất châu lục ở giải đấu đầu năm 2020.

"Khác với hai năm trước, lần này đoàn quân của HVL Park Hang-seo dự giải với tư cách là đương kim á quân và là một trong các ứng viên cho chức vô địch. Thậm chí họ còn đặt tham vọng và mục tiêu là trở thành một trong ba đội mạnh nhất để giành quyền dự Olympic 2020", bài báo có đoạn.

AFC tin là HLV Park và các học trò sẽ đạt được tham vọng của mình khi U.23 Việt Nam còn giữ được bộ khung làm nên vị trí Á quân hai năm trước. Ngoài ra, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng có bổ sung thêm nhiều cầu thủ trẻ có thể hình, kỹ thuật tốt vừa đoạt SEA Games mới đây. Lối chơi của U.23 Việt Nam cũng trở nên nhuần nhuyễn hơn, so với thời gian đầu HLV Park Hang-seo mới nắm đội như ácch đây 2 năm.

"Sau thất bại ở trận chung kết với Uzbekistan, Việt Nam thành công nối tiếp thành công suốt hai năm qua. Họ đang mang trong mình những khát khao chinh phục những chân trời mới. Đội bóng Sao vàng sẽ ra quân vào ngày 10.1.2020, họ bắt đầu chiến dịch U23 châu Á khi đối đầu UAE và sau đó là Jordan và Triều Tiên. Việt Nam đặt mục tiêu giành vé dự Olympic và khẳng định họ là tập thể mạnh nhất lịch sử bóng đá nước nhà", tác giả bài báo nhận xét thêm.

Bên cạnh nhận xét về U.23 Việt Nam, AFC còn nhoắc đến đội Sao vàng với Quang Hải vừa được bầu chọn có bàn thắng là Biểu tượng của giải. Nói về "Cầu vồng trong tuyết là biểu tượng", đội trưởng U.23 Việt Nam cho rằng tinh thần đoàn kết làm nênc hiến thắng và điều này sẽ được phát huy trong những ngày tới.

Giải đấu năm 2018 rất đáng nhớ đối với tôi và các đồng đội vì đây là lần đầu tiên U.23 Việt Nam lọt vào đến trận chung kết. Dù chúng tôi phải thi đấu trong điều kiện mưa tuyết mà mình chưa từng trải qua trước đó nhưng chúng tôi cũng không bao giờ bỏ cuộc.

Còn về bàn thắng được xem là biểu tượng thì đó thực sự là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tôi. Bởi các đồng đội đã dùng tay cào tuyết ra để hỗ trợ tôi. Một cảm giác xúc động thực sự trào dâng trong tôi khi bóng bay vào lưới.

Bây giờ nhìn lại bức ảnh về bàn thắng đó, tôi vẫn cảm thấy hừng hực. Đó không chỉ là bàn thắng của riêng tôi, nó còn là biểu tượng cho tinh thần Việt Nam", Quang Hải cho biết.

Quang Hải vẫn là trụ cột của U23 Việt Nam sau hai năm. Tiền vệ sinh năm 1997 hiểu rằng sức ép dành cho anh và các đồng đội là lớn hơn nhiều so với giải đấu năm 2018. "Ở giải đấu sắp tới sẽ không còn đối thủ nào xem thường Việt Nam nữa. Các đội khác sẽ dè chừng khi gặp Việt Nam. Đó cũng là thách thức lớn với chúng tôi và toàn đội cần chuẩn bị thật kỹ cho từng trận. Chúng tôi giờ rơi vào một bảng đấu khó nhưng sẽ nỗ lực hết sức để mang về niềm vui cho người hâm mộ", Quang Hải nhấn mạnh.

U23 Việt Nam đang tập ở TP.HCM, đến ngày 1.1.2020 sẽ lên đường sang Thái Lan. Ngày 3.1, U23 Việt Nam đá giao hữu với U.23 Bahrain. Sau đó, HLV Park Hang-seo sẽ loại tiếp hai cái tên, chốt danh sách 23 tuyển thủ dự VCK U.23 châu Á 2020. Việt Nam nằm ở bảng G với Jordan, UAE và Triều Tiên. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận ra quân gặp UAE ngày 10.1

Nguyên Đăng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/viet-nam-duoc-du-doan-la-ung-vien-vo-dich-u23-chau-a-128596.html