Việt Nam đứng top đầu châu Á về dự báo tăng trưởng kinh tế 2019

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo GDP Việt Nam sẽ tăng 6,8% năm 2019 và 6,7% năm 2020.

Trong ấn bản bổ sung cho báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO), ADB giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng GDP đối với Việt Nam trong năm 2019 và 2020.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến đạt 6,8% trong năm nay và giảm nhẹ về 6,7% vào năm sau.

Con số trên giúp Việt Nam đứng vị trí thứ 4 châu Á về tăng trưởng nhanh nhất năm 2019 theo dự báo của ADB, đứng sau Tajikistan (7,0%), Bangladesh (8,0%) và Campuchia (7,0%).

ADB nhận định yếu tố quan trọng với tăng trưởng của Việt Nam là dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mạnh mẽ với tăng trưởng 27% trong 5 tháng đầu 2019.

Lạm phát cũng được ADB giữ nguyên so với mức dự báo trước đó, đạt 3,5% năm 2019 và tăng lên mức 3,8% năm 2020, năm dưới mức mục tiêu 4% của Chính phủ.

Theo ADB, khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ dù có giảm nhẹ trong năm 2019 và 2020 nhờ sự hỗ trợ của nhu cầu nội địa giúp đối trọng với môi trường căng thẳng thương mại toàn cầu.

Căng thẳng thương mại gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn là nguy cơ lớn nhất gây tác động tiêu cực tới triển vọng này, bất chấp sự “đình chiến” rõ ràng vào cuối tháng trước.

Ông Yasuyuki Sawada, chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB, nhận định: “Ngay cả khi xung đột thương mại tiếp diễn, khu vực này vẫn sẽ duy trì mức tăng trưởng mạnh mẽ dù có giảm nhẹ. Tuy nhiên, cho tới khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt được thỏa thuận, sự bất ổn vẫn sẽ tiếp tục phủ bóng lên triển vọng của khu vực”.

Nam Á là khu vực có dự báo tăng trưởng kinh tế cao nhất với mức 6,6% năm 2019 và 6,7% năm 2020, điều chỉnh thấp hơn so với mức dự kiến hồi tháng 4.

Triển vọng tăng trưởng của Ấn Độ được điều chỉnh giảm còn 7,0% trong năm 2019 và 7,2% trong năm tới do kết quả của năm tài khóa 2018 không đạt mục tiêu đề ra.

Triển vọng của khu vực Đông Nam Á trong hai năm tới được dự báo giảm nhẹ xuống còn 4,8% và 4,9% trong năm 2020 do thế bế tắc trong thương mại và sự sụt giảm của nhóm các mặt hàng điện tử.

Các dự báo về tỉ lệ lạm phát của châu Á đã được điều chỉnh tăng, từ 2,5% lên 2,6% cho cả hai năm 2019 và 2020.

Điều này phản ánh giá dầu tăng và nhiều yếu tố nội địa khác, như dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục bùng phát tại một số nền kinh tế châu Á dự kiến sẽ đẩy giá thịt lợn ở Trung Quốc lên cao.

Phương Anh

Nguồn Nhà Quản Trị: http://theleader.vn/viet-nam-dung-top-dau-chau-a-ve-du-bao-tang-truong-kinh-te-2019-1563528873717.htm