Việt Nam đứng thứ 4 khu vực châu Á - Thái Bình Dương về tỷ lệ kháng thuốc

Tỷ lệ kháng kháng sinh ở Việt Nam chiếm 40%, đứng thứ 4 về tỉ lệ kháng thuốc ở các nước tại châu Á - Thái Bình Dương.

Đây là thông tin được TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm TP HCM cho biết tại Hội thảo “Chương trình phòng, chống kháng thuốc tại TP HCM”, ngày 21/11.

Theo BS Châu, Tổ chức Y tế thế giới ước tính và cảnh báo đến năm 2050, tình trạng kháng thuốc có thể là nguyên nhân gây tử vong cho 10 triệu người trên toàn cầu mỗi năm. Còn tại Việt Nam, việc mua bán, sử dụng thuốc không có hóa đơn (khoảng 88%) diễn ra phổ biến là nguyên nhân chính dẫn tới kháng thuốc.

Còn theo Dược sỹ Huỳnh Phương Thảo (Bệnh viện bệnh nhiệt đới TP HCM), ở Việt Nam có khoảng 50% thuốc sử dụng cho người là kháng sinh nhưng phần lớn được bán tại nhà thuốc, việc mua bán khá tùy tiện. Nghiên cứu tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới TP HCM cho thấy, tỷ lệ kháng thuốc đang ở mức từ 30-40%.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/viet-nam-dung-thu-4-khu-vuc-chau-a--thai-binh-duong-ve-ty-le-khang-thuoc-524501.html