Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh về sư phạm

Từ ngày 13-15/3, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn công tác đã tới Helsinki tham dự Hội nghị thượng đỉnh về sư phạm 2019. Trong dịp này, Đại học Phần Lan đã ký 4 thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học sư phạm - Đại học Huế, Trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Vinh và Trường phổ thông liên cấp Olympia.

Hội nghị thượng đỉnh về sư phạm là hoạt động được tổ chức thường niên do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) phối hợp với Bộ Giáo dục các nước đăng cai tổ chức, nhằm tạo cơ hội cho các nghiệp đoàn giáo viên và Bộ Giáo dục của các quốc gia gắn kết, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy các chính sách giáo dục, qua đó tăng cường chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế chuyên ngành.

Hội nghị năm nay được tổ chức tại Heksinki, Phần Lan với sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, một số tổ chức quốc tế, tập trung vào 3 nội dung chính: cùng hợp tác hiệu quả trong quản lý giáo dục các cấp; xây dựng nền tảng vững mạnh thông qua các phương pháp sư phạm; thực hành sư phạm sáng tạo và hướng tới trường học bền vững.

Tại Hội nghị và một số cuộc gặp song phương với Giám đốc Giáo dục và Kỹ năng OECD và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Văn hóa Phần Lan, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã chia sẻ về chính sách và các giải pháp hiện đang triển khai tại Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên như: rà soát và nâng cao chất lượng các trường sư phạm, đưa ra các tiêu chí đánh giá giáo viên, chú trọng sử dụng công nghệ trong giảng dạy... và tới đây sẽ tiến hành những đổi mới căn bản về mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, trong đó trọng tâm là phát triển năng lực người học.

Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Phần Lan Sanni Granhn Laasonen và Thứ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam Nguyễn Hữu Độ nhất trí đánh giá, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã và đang được triển khai hiệu quả, trong đó có đào tạo giáo viên, đổi mới quản lý trường phổ thông, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá. Một trong những minh chứng sinh động về thành quả hợp tác giữa hai nước là Trường phổ thông Việt Nam - Phần Lan đang được xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh và sẽ bắt đầu tuyển sinh vào tháng 8/2019 tới.

Trong dịp này, Đại học Phần Lan đã ký 4 thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học sư phạm - Đại học Huế, Trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Vinh và Trường phổ thông liên cấp Olympia về liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên, tập huấn đào tạo giáo viên và nghiên cứu khoa học.

VA

(từ Phần Lan)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/viet-nam-du-hoi-nghi-thuong-dinh-ve-su-pham-90057.html