Việt Nam đối thoại về nhân quyền tại LHQ

Việt Nam đã tham gia phiên đối thoại về Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ 3 của Hội đồng Nhân quyền LHQ

Đoàn đại biểu Việt Nam sau phiên đối thoại - Ảnh: TTXVN

Tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, tối 22.1 tại Geneva (Thụy Sĩ), VN đã tham gia phiên đối thoại về Báo cáo quốc gia của VN theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ 3 của Hội đồng Nhân quyền LHQ.

Đoàn đại biểu VN do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu, cùng đại diện nhiều cơ quan như Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ LĐ-TB-XH, Bộ KH-ĐT, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ, TAND tối cao, Viện KSND tối cao.

Phiên rà soát UPR về VN đã được các nước quan tâm với 122 nước tham gia đối thoại và phát biểu. Đoàn VN đã trả lời nhiều câu hỏi cũng như cung cấp thêm nhiều thông tin về chính sách, luật pháp, thực tiễn bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở VN, những nỗ lực đóng góp vào hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này và trên các vấn đề được các quốc gia thành viên quan tâm.

Nhóm công tác về UPR sẽ nhóm họp trở lại vào chiều 25.1 để xem xét thông qua Báo cáo về kết quả rà soát UPR đối với VN, trình Hội đồng Nhân quyền chính thức thông qua vào tháng 6.2019.

Vũ Hân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/viet-nam-doi-thoai-ve-nhan-quyen-tai-lhq-1046460.html